Dùng tai nghe AirPods khi lái xe sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng

(PLO)- Nghị định 100/2019 nâng mức phạt đối với các lỗi vi phạm đối với xe máy, ô tô.

Nghị định 100/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt chính thức được áp dụng từ 1-1-2020, trong đó nhiều lỗi lái xe máy, ô tô thường gặp bị xử phạt tiền triệu.

Cụ thể, nhiều lỗi lái xe thường hay mắc phải bị nâng mức phạt cao gấp nhiều lần so với quy định cũ.

Người đang điều khiển xe gắn máy có sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính bị xử phạt tiền từ 600.000 đến 1 triệu đồng. Trước đó, Nghị định 46/2016 chỉ quy định mức phạt ở mức 200.000 đến 300.000 đồng.

Sử dụng tai nghe hay điện thoại lúc điều khiển xe máy có thể bị phạt đến 1 triệu đồng.

Sử dụng tai nghe hay điện thoại lúc điều khiển xe máy có thể bị phạt đến 1 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Đối với lỗi chở người trên ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Tài xế ô tô có hành vi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe chạy trên đường sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng.

Tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều tiết giao thông hoặc người kiểm soát giao thông sẽ bị xử phạt 3-5 triệu đồng.

Trước đó, Nghị định 46/2016 cũng quy định xử phạt đối với các hành vi trên, tuy nhiên mức phạt nhẹ hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm