Pháp rơi vào nhánh đấu qui tụ rừng “cọp beo”

(PLO)-Đánh mất suất đầu bảng về tay Áo, tuyển Pháp tự chui vào nhánh đấu qui tụ rừng “cọp beo” chẳng dễ chịu chút nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
nhanh-dau-qui-tu-rung-cop-beo.jpg
Mbappe đã khai hỏa tại Euro 2024. Ảnh: GETTY

Sau trận hòa tai hại 1-1 trước Ba Lan, kết thúc với hai bàn thắng của hai ngôi sao Mbappe và Lewandowski, đường vào vòng đấu loại trực tiếp của ứng viên vô địch Pháp càng trở nên trắc trở.

Tại nhánh đấu qui tụ rừng “cọp beo” gồm các đội đã từng vô địch Euro như chủ nhà Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đan Mạch, đội tuyển Pháp nhiều khả năng phải chạm trán tuyển Bỉ - đội đang tạm xếp nhì bảng E, đấu trận vòng cuối với Ukraine diễn ra lúc 23 giờ tối nay (26-6).

Tuy nhiên, diễn biến lượt đấu cuối bảng E rất khó lường khi bốn đội Rumani, Bỉ, Slovakia và Ukraine mỗi đội đều có được 3 điểm và khả năng đi tiếp đang chia đều cho cả bốn đội. Thế nên, việc tuyển Pháp có thể tránh được đội mạnh như Bỉ hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu vượt qua được cửa ải của tại vòng 1/8, Mbappe và các đồng đội tiếp tục phải đối đầu với “cọp beo" khác, nhiều khả năng là nhà vô địch Euro 2016 Bồ Đào Nha, hoặc đội xếp thứ 3 của bảng A,B hoặc C tại tứ kết.

nhánh đấu qui tụ rừng “cọp beo”
Tuyển Pháp rơi vào nhánh đấu qui tụ rừng “cọp beo”. Đồ họa: ĐT

Trong trường hợp mọi việc suôn sẻ và lọt đến bán kết, tuyển Pháp sẽ gặp đội thắng, bước ra từ rừng “cọp beo” bao gồm Tây Ban Nha, Đức, Đan Mạch và đội thứ 3 bảng A, D, E, F với khả năng cao nhất là sự góp mặt của tuyển Hà Lan.

Ở chiều ngược lại, chiến tích vượt hai ứng viên vô địch Pháp và Hà Lan đoạt ngôi nhất bảng là chưa từng có tiền lệ giúp tuyển Áo rơi vào nhánh đấu khá nhẹ tại vòng 1/8.

Theo đó, Áo chỉ phải đối đầu đối thủ nhì bảng F, khả năng cao là Thổ Nhĩ Kỳ - đội gặp Czech tại lượt đấu cuối (diễn ra lúc 2 giờ sáng 27-6) tại vòng đấu loại trực tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.