Phần Lan, quốc gia của rừng và gỗ

(PLO) - Mọi người gọi đây là xứ sở của “vàng xanh”, bởi từ nhiều thế kỷ nay, người dân đã biết tận dụng tối đa món quà qúy từ thiên nhiên ban tặng, đó là RỪNG. 

Với 230.000 km2 thảm xanh trên 75% lãnh thổ, Phần Lan là quốc gia châu Âu có diện tích rừng lớn nhất, và cũng là nước có nhiều sáng kiến và phát minh hiệu quả nhất từ rừng trong nhiều lãnh vực khác nhau. “Kinh tế rừng” hay “kinh tế xanh” chiềm 7% GDP của Phần Lan.

Ứng dụng vào y học

Phần Lan, quốc gia của rừng và gỗ ảnh 1
Woodcast”, băng bó bột từ chất liệu gỗ 

“Băng bó bột từ chất liệu gỗ”. Chất liệu mới dùng để “bó bột” cho bệnh nhân bị gãy chân, tay tại Bệnh viện Töölö, thủ đô Helsiniki là vật liệu 100% tự nhiên.  “Woodcast”- tên của sản phẩm này- hoàn toàn không độc hại và có khả năng phân hủy trong môi trường tự nhiên do được làm từ dăm gỗ. 

 Các đồ dùng bó chân, tay bằng gỗ

Gỗ còn mang lại nhiều ngạc nhiên hơn trong lãnh vực y tế. Phòng thí nghiệm của Đại học Aalto đã chiết xuất được nhiều chất quý từ thân cây bu-lô (bouleau). Từ nhựa cây này, họ đã tổng hợp được một loại màng sợi nano cellulose đầy tính năng hữu dụng. Khi được nhúng vào các chất sinh hóa, màng nano này tương tác ngay với các hợp chất đó và cho kết quả nhanh chóng tức thì.

Một góc rừng bulô tại Phần Lan 

Ứng dụng sản xuất nhiên liệu sạch

Doanh nghiệp Phần Lan UPM có tham vọng “đưa gỗ vào bình xăng xe” của chúng ta. Công ty này đã xây dựng một nhà máy tinh chế sinh học, nơi sẽ chuyển đổi 100% nguyên liệu gỗ thành diesel sinh học. Nhưng nếu phải dùng cây rừng làm nhiên liệu để thay thế dầu mỏ thì các khu rừng ở Phần Lan sẽ có nguy cơ bị xóa sổ. Thực ra, luật pháp Phần Lan quy định nghiêm ngặt: “đốn hạ một cây, trồng mới một cây”. Đó là quốc sách. Mặt khác, rừng hiện nay giúp bảo đảm 20% nhu cầu năng lượng của Phần Lan. Như vây, quản lý bền vững nguồn lợi từ rừng trở thành nhiệm vụ tất yếu của mỗi người dân nước này.

Gỗ là vật liệu xây dựng sạch

Gỗ được sử dụng trong 80% các công trình xây dựng nhà ở tại Phần Lan. Nổi bật hơn cả là khu vực được gọi với cái tên “Thành phố của Rừng”, một mô hình nhà ở đang được xây dựng ngay giữa thủ đô Helsinki với diện tích 28.000 m2,  gồm có khu căn hộ, văn phòng và khách sạn. Khu phức hợp cao 7 tầng này chủ yếu được dựng bằng gỗ.

Matti Mikkola thuộc doanh nghiệp Stora Enso, chuyên về nghiên cứu sinh thái học và nhà ở sinh thái nhấn mạnh: “Chúng tôi sử dụng gỗ làm vật liệu xây dựng vì đây là chất liệu 100% tái tạo được, bảo đảm thời gian xây dựng nhanh và giảm đáng kể lượng khí thải CO2”.

Những mẫu kiến trúc bằng gỗ tại Phần Lan 

Một ví dụ nữa về việc đi tiên phong trong các ứng dụng về gỗ, tháng 3-2014, Phần Lan khánh thành trung tâm “Haltia Finnish Nature Centre” nằm cách Helsinki 25km, tiếp giáp khu công viên quốc gia Nuuksio. Đây là khu không gian mở, dành cho công chúng và du khách đến chiêm ngưỡng các ý tưởng sáng tạo tiêu biểu của Phần Lan trong lãnh vực xây dựng và thiết kế gỗ. Nếu có dịp đến thăm Phần Lan, bạn đừng nên bỏ qua địa điểm thú vị này. 

Một góc trung tâm “Haltia Finnish Nature Centre” tại Phần Lan 

TƯỜNG NGUYỄN (Theo “ConsoGlobe”)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.