Phải giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 trước 15-4

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu các quận, huyện phải hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội xong trước ngày 15-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ, tình hình triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện giải quyết dứt điểm diện tích đất còn lại phải thu hồi, hoàn thành trước ngày 15-4.

“Đây là thời hạn cuối cùng, không được phép muộn hơn” - thông báo nêu.

vanh-dai-4.jpg
Khu tái định cư khang trang, hiện đại cho các hộ dân thôn Tân Châu (xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã nhường đất làm đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Huyện Mê Linh có nhiệm vụ tiếp tục tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn để đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ nêu trên.

Trường hợp hộ dân có kiến nghị trái quy định, vi phạm chính sách giải phóng mặt bằng, cố tình gây phức tạp hoặc chống đối, ảnh hưởng tiến độ dự án đầu tư thì cơ quan chức năng xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính thu hồi đất để đảm bảo tiến độ.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng phân công các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn và Nguyễn Trọng Đông tiếp tục chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các dự án liên quan trên địa bàn Mê Linh.

Đối với đường song hành, đường đô thị qua Vành đai 4 – Vùng Thủ đô (dự án thành phần 2.1), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP phải đôn đốc các nhà thầu hoàn thành dự án trong tháng 10-2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.

Đường song hành đoạn qua TP Hà Nội có chiều dài hơn 57 km, đi qua các quận huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín.

Đối với dự án thành phần 3 (đầu tư xây dựng đường cao tốc trên cao), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ liên quan để sau khi lựa chọn được nhà đầu tư có thể giải quyết ngay các thủ tục cần thiết, đảm bảo tiến độ khởi công vào dịp 19-5-2025.

Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô được khởi công vào tháng 6-2023. Chiều dài toàn tuyến đường là 112,8km, trong đó đoạn đi qua Hà Nội là 56,5km, Hưng Yên là 20,3km, Bắc Ninh là 21,2km.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 85.813 tỉ đồng. Về tiến độ, thời điểm khởi công các đơn vị liên quan dự kiến hoàn thành tuyến đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô vào năm 2026 và sẽ đưa vào khai thác vào năm 2027.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm