Phải chế tài nếu chậm thực hiện kết quả giám sát của Quốc hội

(PL)- Tại hội thảo góp ý dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND do Đoàn đại biểu TP.HCM tổ chức sáng 15-9, vấn đề hiệu lực của kết quả hoạt động giám sát tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của đại biểu.

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu ý kiến: “Khâu yếu nhất là hậu giám sát. Nếu dự thảo luật không rà soát, quy định hoàn thiện chặt chẽ thì không phát huy được vai trò giám sát của Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.

Theo ý của các đại biểu, cần có cơ chế ràng buộc việc thực thi các kết quả giám sát, mang tính cưỡng chế thi hành.

“Dự thảo luật cần quy định chế tài khi hết thời hiệu mà cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu giám sát vẫn không thực thi kết quả giám sát. Điều này nhằm tránh tình trạng tổ chức giám sát mang tính hình thức” - ông Huỳnh Đảm kiến nghị.

NGỌC MAI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm