Phà Vàm Cống về TP.HCM bị hư hỏng nặng

(PLO)- Theo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong,  phà 200 tấn từ Vàm Cống về TP.HCM có thể bị chìm bất cứ lúc nào vì hiện nay đã hư hỏng nặng.

Sở GTVT TP.HCM vừa cho biết hiện nay phà Vàm Cống từ bến phà Vàm Cống (An Giang - Đồng Tháp) đã về TP.HCM từ tháng 11-2020. Tuy nhiên, đến nay phà này chưa được hoạt động do vướng thủ tục hạch toán tài sản và quản lý vận hành.

Vào tháng 10-2020, Sở GTVT TP.HCM đã phối hợp Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (Công ty TNXP) và Cục Quản lý đường bộ IV bàn giao, tiếp nhận một phà 200 tấn D200 tại bến phà Vàm Cống.

Đến tháng 11, phương tiện đã được di chuyển về TP.HCM và neo đậu an toàn. Tuy nhiên, hiện nay phà này vẫn chưa được hoạt động do vướng thủ tục hạch toán tài sản và quản lý vận hành.

pha-200tan-Vam-Cong-1

Phà Vàm Cống được chuyển về TP.HCM nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc ở hai đầu bến phà Bình Khánh và Cát Lái 

Vì vậy, Sở GTVT TP.HCM đã kiến nghị UBND TP xem xét, giao Sở Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện việc hạch toán tài sản và quản lý, vận hành tài sản theo hướng chuyển giao cho Công ty TNXP. Đây là đơn vị được giao quản lý kết cấu hạ tầng bến phà Bình Khánh, bến phà Cát Lái và các phương tiện phà hiện nay.

Theo Công ty TNXP, phương tiện đã hết hạn đăng kiểm và trong tình trạng hư hỏng nặng, thân vỏ bị mục rỉ, rách thủng trầm trọng. Nếu tình trạng trên kéo dài, phương tiện có thể bị chìm bất cứ lúc nào.

Phà này được chuyển về TP.HCM nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc ở hai đầu bến phà Bình Khánh và Cát Lái do thiếu phương tiện. Tuy nhiên, phà chưa hoạt động đã phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân.

Do đó, Công ty TNXP mong TP sớm có chỉ đạo đơn vị liên quan giao chính thức cho công ty để có phương án duy tu, sửa chữa phương tiện đảm bảo đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và sớm đưa vào hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm