Ông Tan và LĐBĐ Malaysia bị ‘ném đá’ tơi bời

(PLO)- Để "Chiến binh sao vàng" Việt Nam và "Đại bàng Garuda" Indonesia thắng dễ ở AFF Cup, fan Malaysia dậy sóng với đội tuyển quốc gia nước này.

Giới chuyên môn Malaysia quy trách nhiệm lớn lên HLV Tan Cheng Hoe là nguyên nhân dẫn đến việc Malaysia bị loại ngay sau vòng bảng AFF Cup 2020.

Còn các cựu HLV, thậm chí là trưởng các phòng ban của LĐBĐ Malaysia (FAM) đã chỉ trích trầm trọng FAM đã quá vô trách nhiệm với đội tuyển.

Sai lầm lớn nhất của HLV Tan Cheng Hoe là chủ quan chỉ đăng ký 24 cầu thủ trong khi giải cho phép 30 cầu thủ.    Ảnh: NST.

Dư luận Malaysia và một số cựu danh thủ đặt câu hỏi thất vọng về ông Tan rằng “giải đấu đi trong dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức đã cho phép mỗi đội đăng ký 30 cầu thủ sao ông Tan đăng ký có 24 cầu thủ. Để rồi vào những trận đấu quan trọng, Malaysia có đến bốn cầu thủ nhiễm COVID-19, đội không có nhiều lựa chọn khi chỉ đăng ký 19 cầu thủ.

Đấy là thói chủ quan của ông Tan. Cả Đông Nam Á, từ ban tổ chức đến các đội biết mùa dịch đang hoành hành cho đăng ký 30 cầu thủ, ông Tan lại...chấp người. Ông Tan phải giải thích điều này.

Ông Sathianathan thì chỉ trích FAM quá vô trách nhiệm để giải trong nước diễn ra cận kề AFF Cup. Ảnh: NST

Trong khi đó Chủ tịch Hồi đồng HLV quốc gia thuộc FAM, cựu HLV Sathianathan lại nêu quan điểm: “FAM quá vô trách nhiệm và thiếu cân nhắc. Giải đấu AFF cận kề, chỉ còn vài ba ngày khai mạc nhưng giải Cúp Quốc gia Malaysia lại vẫn thi đấu khiến cầu thủ chấn thương, mất quân, rớt phong độ. Lẽ ra FAM phải điều chỉnh lịch đấu thậm chí là tạm hoãn để ưu tiên cho đội tuyển quốc gia. FAM đã làm gì?!”.

Ngoài ra vị cựu HLV này cũng đánh giá FAM quá bị động trong việc lên lịch thi đấu giao hữu cho tuyển Malaysia và sắp xếp một cách tốt nhất để đội tuyển có được điều tốt nhất cho giải đấu AFF Cup.

Dự giải với tư cách á quân, nhưng Malaysia lại bị quần tơi tả. Họ thua VN đến 0-3 và Indonesia 1-4 là điều khó chấp nhận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.