Ông Park Hang-seo có ‘cứu’ nổi VFF?

(PL)- Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII sau lần hoãn thứ tư lại dự đoán có thể diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 trong sự nhẹ nhàng hơn nhờ chiến công của thầy trò Park Hang-seo ở đấu trường Asiad 18.

Hai lần gây tiếng vang sân chơi châu Á của thầy trò ông Park đã cứu rỗi rất nhiều cho VFF sau một nhiệm kỳ không gây nhiều ấn tượng về sự phát triển. Nghiệt nỗi “dấu ấn” của các nhà quản lý và điều hành thời gian qua chỉ ầm ĩ trong nhiều cuộc đấu đá, chỉ trích lẫn tố cáo, gài bẫy nhau về những bê bối hậu trường và chính danh.

Trong mớ hỗn độn của ngôi nhà chung VFF, việc thầy trò HLV Park Hang-seo đoạt ngôi á quân U-23 châu Á và lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất Asiad 18 đã vớt vát lại phần nào thanh danh cho VFF. Nơi mà nói theo ngôn ngữ bóng đá là “trên làm dưới phá”.

Chiến công của các đội tuyển Việt Nam (VN) vô tình cũng có công lao của lãnh đạo VFF nhiệm kỳ VII, dẫu thời hạn tại vị của họ trôi qua nửa năm rồi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thành công của thầy trò ông Park gắn liền với sức đóng góp chung của một số nhân vật và cứu vãn rất nhiều cho những báo cáo về bức tranh muôn màu của bóng đá VN.

Sân chơi AFF Cup sẽ rất quan trọng với bóng đá Việt Nam. Ảnh: HUY PHẠM

Vấn đề quan trọng là trong nhiệm kỳ này, VFF từng đưa ra tầm nhìn chiến lược đến năm 2020 sẽ đạt 1-2 lần vô địch Đông Nam Á (SEA Games hoặc AFF) mà thầy trò ông Park sắp sửa chơi AFF Cup 2018 nhưng đại hội không thể trì hoãn nữa. Hai kỳ tích thời ông Park chỉ là điểm sáng mang tính thời điểm trong một giải đấu của bóng đá trẻ chứ không phải mô tả sự phát triển bền vững của bóng đá VN. Bộ mặt của một nền bóng đá phụ thuộc vào nền tảng của giải vô địch quốc gia chất lượng và phản ánh qua vị thế của đội tuyển quốc gia mà không phải lóe sáng nhất thời từ những lứa trẻ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng hỏi rất thẳng VFF về giải V-League có tiêu cực hay không thì được nghe “có”. Còn đội tuyển quốc gia suốt một thập niên vẫn chưa có lần nữa vô địch Đông Nam Á, sau thời của HLV Calisto đăng quang AFF Cup 2008.

Bên cạnh đó còn là sự lạc hậu trong việc chăm chút cho đội tuyển và công tác đào tạo trẻ yếu như đánh giá của HLV Park Hang-seo. Ông thầy Hàn đã từng rất ngạc nhiên vì VFF lẫn các CLB không có những dữ liệu đo lường sự phát triển của cầu thủ, hoặc chưa thống nhất và đồng bộ với chiến dịch đào tạo trẻ.

Kỳ tích của thầy trò ông Park với các lứa trẻ VN mới chỉ là phần nổi giúp cho VFF nhiệm kỳ cũ không quá xấu hổ mà thôi!

Đại hội VFF bình mới rượu mới?

Khi còn chưa ra tranh cử ghế chủ tịch VFF khóa VIII, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải đã cam đoan chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ mới không đi vào vết xe đổ bình mới rượu cũ. Ông Hải khát khao thay đổi toàn diện và từ gốc rễ của bộ máy để VFF cùng nhìn về một hướng mà không sợ ném chuột vỡ bình quý.

Phải nói thẳng thắn với nhau rằng những nhân vật có tâm, có tầm với bóng đá quá ngao ngán với chiêu trò và hành vi lợi dụng bóng đá nên không thiết tha hoặc từ chối thẳng thừng các đề cử vào chức danh chủ chốt ở nhiệm kỳ mới. Một số khác dần xin rút tên tranh cử bởi sợ mất tiếng và ảnh hưởng đến công việc chính của họ.

May mà giờ chót, ông Lê Khánh Hải chấp nhận sẽ ngồi vào ghế nóng chủ tịch VFF khóa VIII với duy nhất ứng cử đã phần nào cứu cho VFF mòn mỏi đốt đuốc tìm nhân tài giữa ban ngày và hy vọng tương lai bóng đá VN sẽ tươi sáng hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.