Ông Miura bình thản trước mọi áp lực

(PL)- Chiều qua (27-5), đội tuyển U-23 Việt Nam tập luyện trên sân cỏ tự nhiên của Trường ĐH NYP đã đón các vị khách đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, thầy trò ông Miura niềm nở tiếp Đại sứ Nguyễn Tiến Minh và cho biết đội tuyển U-23 Việt Nam đang có phong độ tốt nhất cho chiến dịch chinh phục đỉnh cao SEA Games lần này.

Trước sự chăm chút của báo giới quê nhà, phong thái ông thầy người Nhật vẫn bình thản và luôn tập trung cao độ rồi hướng dẫn tỉ mỉ các bài tập chiến thuật cho các học trò. Qua những cuộc trao đổi sau buổi tập, HLV Miura rất ngạc nhiên về sự quan tâm của giới bóng đá Việt Nam với các đội tuyển ông đang dẫn dắt. Tuy nhiên, ông Miura cũng rất thẳng thắn bày tỏ mình không chịu sự tác động nào của các chuyên gia lẫn VFF và đội tuyển U-23 Việt Nam đang đi đúng hướng cho cái đích lớn SEA Games 28.

Ông Miura trần tình cuộc chơi Đông Nam Á lần này không đơn giản, vì các học trò của mình phải lần lượt vượt qua năm đối thủ khác nhau ở vòng bảng. Ông không thể nói trước hoặc giải thích cho bất kỳ ai việc sắp xếp hệ thống chiến thuật nào khi gặp đối thủ nào và điều may mắn nhất của ông lúc này là các học trò đều có trạng thái hưng phấn, sẵn sàng chiến đấu.

Chiến lược gia người Nhật tự tin vào nội lực của U-23 Việt Nam tại SEA Games kỳ này đủ sức chống chọi với bất kỳ đối thủ nào, nhờ vào bề dày của nhóm trụ cột từng đá Asiad 17 hồi năm ngoái và vòng loại U-23 châu Á đầu năm nay. HLV Miura khẳng định các cầu thủ trong tay ông hiện tại là tốt nhất trong lứa tuổi dưới U-23 và điều quan trọng nhất là tất cả đều có một khao khát mãnh liệt vì cái đích chung.

Sau hơn một năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, tham gia nhiều đấu trường quốc tế, HLV Miura đã học hỏi rất nhiều về thói quen chịu đựng mọi sự phán xét, cả cách vượt qua áp lực khi thầy trò ông đã và đang nỗ lực hết sức mình.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.