Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu

(PLO)- Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã bầu Bí thư và hai Phó bí thư Tỉnh ủy.

Sáng 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI.

Ông Lữ Văn Hùng đạt 100% phiếu bầu làm Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 100% phiếu bầu. 

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu là bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu và ông Phạm Văn Thiều, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu.

Ông Hồ Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Ông Lữ Văn Hùng, sinh ngày 1-1-1963, quê quán xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Trình độ đại học Quân sự, Cao cấp Chính trị.

Trước khi tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Lữ Văn Hùng từng đảm nhiệm các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, chiều 15-10-2020, Đại hội đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã bầu ra Ban chấp hành mới với 47 người, Ban thường vụ tỉnh ủy 14 người. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm