Ông Lê Hùng Dũng trúng ghế chủ tịch VFF với số phiếu gần tuyệt đối

Vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Đại hội VFF nhiệm kỳ VII sáng 25/3, ông chủ Eximbank và SJC trở thành chủ tịch thứ chín của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
hung-dung-4188-1395722643.jpg

Ông Dũng sẽ giữ cương vị Chủ tịch VFF trong nhiệm kỳ 4 năm từ 2014 đến 2018. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954, từng tham gia nhiều nhiệm kỳ VFF, trong đó hai lần gần nhất đóng vai trò phó chủ tịch tài chính. Trong vai trò này, ông Lê Hùng Dũng giúp các giải đấu quốc gia có nguồn tài trợ ổn định, đồng thời đội tuyển quốc gia được chăm lo chu đáo. Ông Dũng cũng thể hiện dấu ấn trong nhiều vấn đề quan trọng của bóng đá Việt Nam. Sau khi nguyên chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từ chức cuối năm 2013, ông Lê Hùng Dũng trở thành Quyền chủ tịch VFF.

Tại Đại hội VFF nhiệm kỳ VII diễn ra sáng 25/3, ông Lê Hùng Dũng là ứng cử viên duy nhất cho ghế chủ tịch và được Đại hội thông qua với số phiếu đạt 96,7%. Ông Lê Hùng Dũng là doanh nhân đầu tiên lãnh đạo VFF và được kỳ vọng sẽ mang đến sự đổi mới toàn diện để thực hiện tốt Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020.

Tân chủ tịch VFF bày tỏ quyết tâm đưa bóng đá đến gần khán giả hơn nữa và khẳng định quan điểm bóng đá tồn tại không chỉ vì mình mà còn vì xã hội. Ông đề xuất hướng hợp tác toàn diện với bóng đá Nhật Bản để tận dụng kinh nghiệm, chất xám từ nền bóng đá mạnh này nhằm tạo đà phát triển trong thời gian tới.

Đối với đội tuyển quốc gia, ông Dũng cũng đưa ra giải pháp phát triển bền vững trong thời gian tới và chấp nhận không có thành tích trong ngắn hạn. Với biện pháp này, các cầu thủ trẻ có triển vọng sẽ được ưu tiên đào tạo, tích lũy kinh nghiệm quốc tế để hướng tới những đấu trường lớn hơn. Ông Lê Hùng Dũng cũng đề nghị Liên đoàn bóng đá Nhật Bản giới thiệu một ứng viên giỏi để làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Tân chủ tịch VFF cũng cho biết sẽ nghiên cứu giải pháp để cùng các CLB chuyên nghiệp tạo ra nhiều học viện bóng đá chất lượng như HAGL - Arsenal JMG thông qua sự hợp tác với các CLB mạnh ở châu Âu. Ông Dũng cho biết sẽ đề xuất các cơ quan quản lý đưa ra nhiều ưu đãi trong việc xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư cho các CLB trong công tác đào tạo trẻ. Mong muốn của ông Dũng là trong 7-10 năm tới, bóng đá Việt Nam sẽ có lứa cầu thủ đầy tài năng, đủ sức gánh vác các nhiệm vụ quan trọng.

Ông Lê Hùng Dũng cũng hứa cải tổ triệt để bộ máy điều hành VFF theo hướng tinh gọn, hiệu quả và tạo hình ảnh tốt hơn trong dư luận. Đối với các nhiệm vụ trước mắt, VFF sẽ dồn lực trong mục tiêu đưa đội bóng đá nữ đến World Cup 2015, đội U19 Việt Nam giành vé dự World Cup U20, đội tuyển quốc gia thi đấu thành công tại AFF Cup 2014. Ông Dũng khẳng định quyết tâm đội tuyển quốc gia sẽ có HLV trưởng mới trong tháng 4/2014.

Phó Chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn và phó Chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức đều nhận được 96,77% phiếu bầu.

Vài nét về tân Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Hùng Dũng

Ngày sinh: 11/1/1954, tại An Giang.

Ngày vào Đảng: 9/1/1972

Thời gian bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng: Tháng 10/1965

Một số mốcthời gian đáng nhớ:

-1965-1970: Trinh sát biệt động Long Xuyên

-1970-1972: Chuyển sang hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên An Giang, sau làm Phó Chủ tịch Tổng đoàn học sinh Việt Nam.

-1980-1982: Học Anh văn tại Tiệp Khắc

-1989-2003: Giám đốc Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam

-2003-2013: Chủ tịch HĐQT(nay là Hội đồng thành viên) Công ty SJC

-2006-2013: Phó Chủ tịch VFF

-12/2013: Quyền Chủ tịch VFF

-2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT Eximbank

Theo Nguyễn Tùng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.