Ông Lê Hùng Dũng “bỏ ghế” chủ tịch HFF

Trước năm cuối cùng của nhiệm kỳ 4 (2008 - 2012), ông Lê Hùng Dũng xin rút khỏi cương vị chủ tịch LĐBĐ TPHCM (HFF), nhằm hướng đến những mục tiêu xa hơn của riêng ông. Thay thế ông Dũng ở HFF là ông Trần Duy Long…
Thực ra, chuyện ông Dũng muốn rút khỏi cương vị chủ tịch HFF không phải là chuyện bây giờ mới xảy ra. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, BCH HFF khóa 4 mới chấp thuận để ông Lê Hùng Dũng rời cương vị người đứng đầu liên đoàn bóng đá TPHCM.
Việc ông Dũng xin rút khỏi HFF được xem là động thái cho thấy ông này muốn dành toàn bộ tâm trí cho việc điều hành công ty V-League JSC (công ty điều hành giải VĐQG). 

Ông Lê Hùng Dũng “bỏ ghế” chủ tịch HFF ảnh 1

Ông Lê Hùng Dũng (ngoài cùng bên trái) quyết định rời HFF - Ảnh: Sơn Dũng
Bởi nếu ông Dũng vẫn còn ngồi ở ghế chủ tịch HFF, ông sẽ không khỏi mang tiếng là người nhà của 2 CLB đang đóng trên địa bàn thành phố là Navibank SG và Sài Gòn XT, tương tự như ông Nguyễn Văn Mùi từng mang tiếng vì vừa ngồi ở ghế chủ tịch Hội đồng trọng tài, vừa có con ruột và con rể lọt vào danh sách còi vàng 2011. 

Việc ông Dũng rút khỏi cương vị chủ tịch HFF là thiệt thòi không nhỏ cho bóng đá thành phố, về cả mặt vị thế lẫn tài chính.  

Với việc là phó chủ tịch VFF, cũng như là chủ tịch HĐQT của 2 công ty tài chính mạnh là Eximbank và SJC, ông Dũng đã giúp HFF nâng cao vị thế đáng kể trong những năm qua. Một trong những việc làm đáng chú ý nhất của HFF thời gian ông Dũng còn tại vị là khôi phục cúp bóng đá quốc tế TPHCM. 

Bên cạnh đó, chương trình “Tầm nhìn châu Á - Dự án TPHCM” cũng được đánh giá cao. TPHCM từng được TTK AFC đánh giá là một trong 2 địa phương thực hiện chương trình Tầm nhìn châu Á tốt nhất trong số các địa phương mà AFC triển khai phong trào. 

Ngoài ra, khi ông Dũng ngồi ghế chủ tịch, HFF hầu như không lo đến vấn đề kinh phí, bởi đàng sau tổ chức này luôn có sự hậu thuẫn cực lớn bởi các nguồn lực xã hội, mà ông Dũng là người dẫn đầu phong trào. 

Ngay trước khi rút khỏi cương vị chủ tịch HFF, bản thân ông Lê Hùng Dũng cũng hứa với người kế nhiệm là không để cho HFF lo lắng về mặt kinh phí, trong 1 năm còn lại của nhiệm kỳ 4. 

Ngoài ông Lê Dùng Dũng, bộ máy HFF cũng có khá nhiều thay đổi. Theo đó, ông Dương Vũ Lâm sẽ thôi không giữ cương vị tổng thư ký. Nhiều khả năng, trong thời gian tới, ông Dương Vũ Lâm sẽ đảm nhận cương vị trưởng văn phòng VFF phía Nam hoặc tham gia công tác điều hành công ty V-League JSC. 

Cũng giống như ông Dũng, việc ông Lâm thôi không giữ nhiệm vụ tại HFF cũng nhằm tránh mang tiêng là người nhà của 2 đội bóng Navibank SG và Sài Gòn XT, nếu ông Lâm tham gia công ty V-League JSC. 

Thay thế cho ông Lê Hùng Dũng cho ghế chủ tịch HFF trong thời gian tới là ông Trần Duy Long, trước là phó chủ tịch HFF phụ trách chuyên môn - cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 1998. Ông Long sẽ lãnh nhiệm vụ lèo lái HFF trong 1 năm còn lại của nhiệm kỳ 4 (2008 - 2012).  

Ngay trước khi ngồi vào ghế chủ tịch HFF, ông Trần Duy Long đã thẳng thắn thừa nhận nhiệm vụ chính của HFF trong 1 năm còn lại của nhiệm kỳ là phát triển bóng đá phong trào, đẩy mạnh chương trình Tầm nhìn châu Á - dự án TPHCM được AFC hỗ trợ, vì bóng đá đỉnh cao bây giờ đã là chuyện của các CLB chuyên nghiệp. 

Người được đôn lên để thay thế ông Long ngồi ghế phó chỉ tịch HFF là ông Trần Anh Tú, một người quen mặt với futsal Việt Nam, hiện sở hữu 2 đội futsal nổi tiếng là Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc. 

Còn thay thế cho ông Dương Vũ Lâm ngồi ghế TTK HFF trong thời gian tới là ông Trần Đình Huấn, vốn là trưởng bộ môn bóng đá Sở VH-TT&DL TPHCM, giám đốc trung tâm TDTT Thống Nhất.

Theo Kim Điền (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.