Ông Kim Jong-un sợ bị ám sát, không dám đi xa

(PLO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là sợ bị ám sát đến nỗi không dám đến những nơi cách xa thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo Daily Mail, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là hạn chế các chuyến thăm công khai các cơ sở quân sự, kể các các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa, cũng như các trang trại và nhà máy nằm trong khoảng cách gần với Bình Nhưỡng. Tất cả những nơi này đều được rà soát kỹ lưỡng trước khi đón tiếp ông Kim.

Bên cạnh đó, trang NKNews cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ “vi hành” mỗi khi được hộ tống bởi một đoàn binh sĩ cùng nhiều xe quan sự.

kim jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sợ bị ám sát đến nỗi không dám đến những nơi cách xa thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Ông Kim Jong-un được cho là sợ đến những khu vực nghèo khó bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng do ông “không được lòng” nhiều người dân nơi đây.

“Ông Kim cảm thấy không an toàn. Ông ấy biết suy nghĩ của người dân về mình ở những vùng đó tồi tệ hơn so với những khu vực khác”, Ha Tae-keung, một thành viên quốc hội trước đây từng làm việc về vấn đề người tị nạn, cho biết.

Đây được xem là lý do vì sao nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên không đến thăm nơi “chôn rau cắt rốn” của người bà ông Kim ở TP Hoeryong sau khi nơi này bị lũ lụt tàn phá.

TP Hoeryong tọa lạc ở phía đông bắc Triều Tiên, dọc theo sông Tumen phân chia biên giới với Trung Quốc. Đây được xem là nơi “không được lui tới” của ông Kim và các chính trị gia khác.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chưa bao giờ đến thăm TP Chongjin, TP lớn thứ ba Triều Tiên.

Tình hình chính trị của Triều Tiên trong những tuần gần đây nhiều biến động hơn khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã mời gọi dân Triều Tiên đào tẩu và vượt biên để “sống tự do” ở Hàn Quốc.

Bà Park đặc biệt chú ý tới điều kiện sinh sống tồi tệ của nhiều người dân Triều Tiên khi một số nơi rơi vào nạn đói trong những tháng gần đây.

Những bình luận này của Tổng thống Hàn Quốc đã khiến Bình Nhưỡng nổi giận và đáp trả bằng những từ ngữ khiếm nhã.

Triều Tiên cũng thề sẽ phát động một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu đối với Mỹ nếu Washington “đánh phủ đầu” Bình Nhưỡng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.