Olympic Paris từ chối cấp phép 5.000 trường hợp vì lý do an ninh

(PLO)-Vì lý do an ninh, Bộ Nội vụ Pháp cho biết, đã từ chối khoảng 5.000 trường hợp yêu cầu xin làm tình nguyện viên, cũng như nhân viên phục vụ Olympic Paris 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
vì lý do an ninh
Lực lượng cảnh sát tuần tra tại khu vực tháp Eiffel. Ảnh: REUTERS

Trong số khoảng 5.000 trường hợp bị từ chối vì lý do an ninh, có khoảng 1.000 trường hợp bị bác đơn do nghi ngờ hồ sơ đã bị can thiệp hoặc gián điệp.

Bộ Nội vụ Pháp đã tiến hành khoảng 1 triệu cuộc điều tra hành chính đối với nhiều nhân viên khác nhau phục vụ cho Thế vận hội Paris 2024. Kết quả từ các cuộc kiểm tra đó, nhiều mối đe dọa khác nhau đã được xác định, bao gồm hồ sơ bị can thiệp và gián điệp, hồ sơ phạm tội bị kết án, tình trạng người nước ngoài cư ngụ bất hợp pháp, Hồi giáo cực đoan và các hệ tư tưởng cực hữu lẫn cực tả.

Trong tuyên bố từ chối cấp phép vì lý do an ninh, Bộ Nội vụ Pháp khẳng định: “Các kế hoạch can thiệp đã bị ngăn chặn”, đồng thời nhấn mạnh: “Nga không phải là quốc gia duy nhất có khả năng can thiệp vào Pháp”.

Phát biểu với CNN, văn phòng công tố Paris cho biết một công dân Nga đã bị điều tra sơ bộ vào thứ Ba tại Paris, vì lo ngại người này đang chuẩn bị phá hoại Thế vận hội.

Ngoài việc kiểm tra nhân sự, Bộ Nội vụ Pháp cũng đã sàng lọc gần 20.000 cư dân sống trong phạm vi an ninh xung quanh sông Seine, địa điểm sẽ diễn ra Lễ khai mạc vào ngày 26-7.

Tuyên bố cũng nhắc lại, đây sẽ là Lễ khai mạc đầu tiên của Thế vận hội mùa hè diễn ra bên ngoài sân vận động, tạo ra những thách thức đáng kể về an ninh. Tuy nhiên, bộ này bày tỏ sự tự tin khi tuyên bố “mọi thứ đã sẵn sàng” sau khi kết thúc các buổi diễn tập cuối cùng diễn ra vào tối 23-7.

Phát biểu trên BFM, Bộ trưởng Nội vụ Pháp - Gerald Darmanin cho biết: “Pháp biết cách tổ chức những điều mà không ai trên thế giới biết cách làm. Mỗi thế kỷ, nước Pháp biết cách tạo nên thời đại của tình hữu nghị và thể thao, nhưng cũng chứng minh rằng đất nước chúng tôi là quốc gia đẹp nhất thế giới”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.