Từ trên mái vòm sân vận động, tài tử điện ảnh Tom Cruise đu dây lao xuống, đại diện chủ nhà Mỹ nhận cờ đăng cai Olympic 2028 hệt như các pha hành động mạo hiểm của phim bom tấn đậm chất Hollywood.
Trước khi Olympic Paris 2024 bế mạc, cũng là lúc đoàn Mỹ dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương tại Thế vận hội lần thứ 4 liên tiếp, mặc dù phải đến nội dung thi đấu cuối ngày 11-8, người Mỹ mới làm được điều này.
Cuộc chạy đua giành ngôi nhất toàn đoàn diễn ra gay cấn giữa hai “siêu cường” thể thao Mỹ (38 HCV) và Trung Quốc (39 HCV). Nếu như đô cử Li Wenwen vô địch hạng +81 kg nữ đem về chiếc HCV thứ 40 cho Trung Quốc, thì tay đua xe đạp Jennifer Valente và đội bóng rổ nữ cùng chung tay góp sức đưa đoàn Mỹ giành thêm 2 HCV.
Với tổng số 40 HCV, thể thao Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để giành vị trí dẫn đầu dựa trên tổng số huy chương giành được – 126 so với 91. Nước chủ nhà Pháp đứng thứ 5 với 16 HCV, 26 HCB và 22 HCĐ, thành tích tốt nhất kể từ Thế vận hội 1900 cũng được tổ chức tại thủ đô nước Pháp.
Trên bảng xếp hạng huy chương Olympic Paris 2024, có 91 quốc gia ra về với ít nhất 1 huy chương trong tay. Trong khi đoàn thể thao Việt Nam lần thứ hai liên tiếp trắng tay rời đấu trường Olympic. Ở tầm khu vực Đông Nam Á, Phillipines là quốc gia thành công nhất với 2 HCV và 2 HCĐ.
Khác hẳn nỗ lực đầy tham vọng tổ chức lễ khai mạc trên sông Seine, Olympic Paris 2024 bế mạc bằng một buổi lễ giản dị và nhẹ nhàng hơn hẳn.
Olympic Paris 2024 bế mạc khép lại ấn tượng với cảnh ngôi sao phim Nhiệm vụ bất khả thi Tom Cruise đu dây từ đỉnh mái sân vận động mang về lá cờ Olympic, trao cho thành phố chủ nhà tiếp theo là Los Angeles (Mỹ).
Bế mạc Olympic Paris 2024 và bài học của Thể thao Việt Nam
(PLO)- Sau hơn nửa tháng diễn ra Olympic Paris 2024, buổi Lễ bế mạc diễn ra lúc 2 giờ sáng (giờ Việt Nam), ngày 12-8 trao cờ đăng cai cho Ban tổ chức Los Angeles 2028, và thêm một mùa nữa, Thể thao Việt Nam không có huy chương nào.