Ô tô bị trộm 'vặt' mất gương gắn gương tạm vẫn bị phạt tiền

(PLO)- Ô tô bị mất gương hay gương không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đều bị phạt tiền theo quy định.

Hiện nay tại Việt Nam, một chiếc ô tô được trang bị đầy đủ nhưng trong khoảng một thời gian ngắn bị mất đi cặp gương đã không còn lạ lẫm. Nguyên nhân của việc này là do có nhiều kẻ gian đã bẻ gương và bán cho các cửa hàng nội thất ô tô để kiếm tiền.

Trong khi đó, chủ xe vừa mất tiền oan vì phải sắm lại cặp gương mới, chi phí thay thế cho một cặp gương hơn 1,5 triệu đồng (tùy loại xe). Đồng thời khi di chuyển tới địa điểm thay gương cũng sẽ gặp một số vấn đề như khó quan sát và có thể bị CSGT tuýt còi.

Dù được trang bị gương nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thì chủ xe vẫn bị phạt.

Dù được trang bị gương nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thì chủ xe vẫn bị phạt. (Ảnh minh họa)

Một vị CSGT tại địa bàn TP.HCM cho biết theo quy định của luật hiện hành, một chiếc ô tô không có gương sẽ bị phạt. Còn việc trình bày lý do mất gương thì còn tùy trường hợp để xem xét.

Theo đó, Nghị định 100/2019 quy định về hành vi điều khiển ô tô (bao gồm cả rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo theo) không đủ gương chiếu hậu sẽ bị phạt tiền 300.000-400.000 đồng (điểm a khoản 2 Điều 16).

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 16 nghị định này, ngoài việc bị phạt tiền, chủ phương tiện buộc phải lắp đầy đủ thiết bị hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm