Nút giao Túy Loan thuộc cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ được đầu tư thế nào?

(PLO)- Bộ GTVT điều chỉnh dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo thẩm quyền, phối hợp với UBND TP Đà Nẵng trình Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan quản lý nút giao Túy Loan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc đầu tư xây dựng nút giao Túy Loan thuộc dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

nút giao túy loan đà nẵng
Nút giao Túy Loan chậm được đầu tư, liên tục hư hỏng gây khó khăn cho các tài xế. Ảnh: TẤN VIỆT

Xét đề nghị của Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến: Bộ GTVT thực hiện việc điều chỉnh dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đồng thời phối hợp với UBND TP Đà Nẵng trình Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan quản lý nút giao Túy Loan theo đúng quy định tại Nghị định 165/2024 của Chính phủ, hoàn thành trong tháng 2-2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT đề xuất nguồn vốn ngân sách Trung ương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 417/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Tại Thông báo 417/2024, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau ngày làm việc với TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì nghiên cứu việc tách nút giao Túy Loan thành dự án độc lập, giao cho TP Đà Nẵng là cơ quan chủ quản để triển khai thực hiện.

Phương án vốn là ngân sách Trung ương bố trí khoảng 50% tổng mức đầu tư của dự án, phần còn lại do ngân sách địa phương cân đối, bảo đảm theo quy định của pháp luật và phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã thông xe khai thác, thu phí đoạn sử dụng vốn JICA từ tháng 8-2017 và thu phí đoạn vốn WB từ 1-1-2020.

Theo phương án đầu tư, nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, tiếp giáp với cao tốc Hòa Liên – Túy Loan) được đầu tư khoảng 400 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do vướng mắc về nguồn vốn nên nút giao này chưa được triển khai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm