NSƯT Xuân Bắc: NS bất kể vai gì cũng chỉ nhận được 200 ngàn

(PLO)- Diễn viên chính làm nghệ thuật chỉ nhận được 200 ngàn cho một đêm diễn, nhưng người bốc vác thuê cũng nhận 350 ngàn cho lao động thuần túy của mình. 

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam bày tỏ như trên vào chiều 21-5 khi Bộ VH-TT&DL thông tin về các chương trình nghệ thuật sau dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ VH-TT&DL đang triển khai các hoạt động nghệ thuật để trở lại nhịp sống văn hóa, nghệ thuật hàng ngày. Bộ đã chỉ đạo Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn vở Bệnh sĩ của Lưu Quang Vũ vào tối 23-5 tại Nhà hát lớn Hà Nội.  

Nói về việc chọn Bệnh sĩ để mở màn cho chuỗi chương trình này, Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc cho hay đây là vở diễn nổi tiếng của tác giả Lưu Quang Vũ, đã được Nhà hát kịch Việt Nam diễn hàng trăm đêm.

“Chúng tôi muốn có một mở đầu thật vui vẻ, khi diễn xong khán giả có thể bắt tay cười nói chứ tôi không muốn khán giả bị đắm chìm như những vở tâm lý diễn xong thì không gian, không khí của đêm diễn khiến chúng ta không vui và cảm thấy nặng nề”, anh bày tỏ.

Hình ảnh trong vở kịch Bệnh sĩ.

Theo nghệ sĩ Xuân Bắc, sân khấu sáng đèn trở lại là mong muốn của rất nhiều nghệ sĩ. Trong đó, lao động nghệ thuật luôn được các nghệ sĩ coi là yếu tố đầu tiên trong công việc của mình.

Đề cập đến thu nhập của các nghệ sĩ, anh cho biết theo quyết định bây giờ một nghệ sĩ bất kể vai gì cũng chỉ nhận được 200 ngàn tiền bồi dưỡng. Để có được một đêm diễn, nghệ sĩ phải mất tới 5 giờ đồng hồ để chuẩn bị mỗi đêm.

“Diễn viên chính diễn xong nhận 200 nghìn/người, nhưng thuê người bốc vác cũng phải trả cho họ 350 nghìn”, anh so sánh.

Trước đó, tại buổi làm việc với các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, cho biết lãnh đạo Bộ đã nắm rất rõ những vấn đề khó khăn mà các đơn vị nghệ thuật và các nghệ sĩ phải đối mặt trong thời gian qua và đã có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Tuy nhiên, trong cái khó khăn mùa dịch COVID-19 thì đây cũng là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật và các nghệ sĩ có một “khoảng lặng” cần thiết để nhìn lại chính mình.

Giảm bớt giãn cách xã hội, nhiều hoạt động đã trở lại bình thường, nhưng với nghệ thuật biểu diễn thì đây là lúc cần phải có sự thay đổi tư duy về làm nghệ thuật mới kỳ vọng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán giả.

Bộ trưởng thống nhất với đề nghị của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Theo đó, mỗi đơn vị sẽ lựa chọn một chương trình nghệ thuật hoặc vở diễn tiêu biểu để biểu diễn ngay trong dịp này. Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ cần có những hành động cụ thể, thiết thực để ủng hộ kế hoạch. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.