NSƯT Lê Tứ tham gia vở 'Cuộc đời Đức Phật' trong đại lễ Vesak 2025

(PLO)- Vở nhạc kịch cải lương Cuộc đời Đức Phật trong khuôn khổ đại lễ Vesak 2025 tái hiện cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, NSƯT Lê Tứ tham gia vở với sự hãnh diện nhưng còn đôi chút tiếc nuối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đăng cai tổ chức đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã tổ chức chương trình nhạc kịch cải lương Phật giáo Cuộc đời Đức Phật tại công viên Văn hóa Láng Le, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào tối 3-5.

Đại lễ Vesak 2025
Ban văn hoá GHPGVN trao tuyên dương công đức cho ê-kíp thực hiện

Đây là chương trình nghệ thuật tái hiện lại cuộc đời của Đức Phật qua nghệ thuật truyền thống cải lương Nam Bộ do cư sĩ Tuệ Quang làm tổng đạo diễn.

Vở nhạc kịch cải lương ý nghĩa dịp Đại lễ Vesak 2025

Phát biểu tại chương trình, Hoà thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên thư ký hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực ban văn hoá trung ương GHPGVN cho biết giữa dòng chảy rộn ràng và sâu sắc của đại lễ Vesak 2025, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo chính là nhịp đập tinh thần của đại chúng, nơi mà âm nhạc, sân khấu, thi ca và biểu tượng Phật giáo hòa quyện, tạo nên một không gian giao thoa kỳ diệu giữa đạo và đời, giữa truyền thống ngàn năm và hơi thở đương đại.

dai-le-vesak-2025-1.JPG
Hoà thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên thư ký hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực ban văn hoá Trung ương GHPGVN

"Với ngôn ngữ cải lương đặc trưng của sân khấu Nam Bộ, dịu dàng, sâu lắng mà tha thiết, kết hợp cùng âm nhạc truyền thống và kịch bản chuyển thể từ lịch sử Đức Phật, vở diễn không chỉ tái hiện chiều sâu lịch sử Phật giáo mà còn khơi dậy trong lòng người xem, niềm tôn kính, sự cảm thông và khát vọng tu tập.

Mỗi lớp tuồng, mỗi nhịp đờn ca, như một lời kinh vang vọng giữa cuộc đời, nhẹ nhàng mà lay động, gần gũi mà thấm sâu" - Hoà thượng Thích Bửu Chánh chia sẻ.

dai-le-vesak-2025-2.JPG
Vở diễn Cuộc đời Đức Phật bắt đầu khi vua Tịnh Phạn (NSƯT Lê Tứ đóng) có con trai là Thái tử Tất Đạt Đa (NSƯT Đào Vũ Thanh đóng).

Vở nhạc kịch cải lương Cuộc đời Đức Phật là một tác phẩm tâm linh đặc sắc, tái hiện chân thật và sâu sắc cuộc đời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc giác ngộ vĩ đại của nhân loại.

Thái tử Tất Đạt Đa (NSƯT Đào Vũ Thanh thủ vai) đã được tiên nhân A Tư Đà (NS Hiền Linh thủ vai) dự đoán rằng sẽ từ bỏ ngai vàng, xuất gia tìm con đường giải thoát cho chúng sinh. Đến khi trưởng thành, nhận thấy bể khổ của chúng sinh ngài quyết định theo đuổi con đường tìm đạo, tu tập…

dai-le-vesak-2025-4.JPG
Thái tử Tất Đạt Đa (bìa trái) do NSƯT Đào Vũ Thanh đóng
dai-le-vesak-2025-6.JPG
NSƯT Lê Tứ và Đào Vũ Thanh

Hãnh diện nhưng đôi chút tiếc nuối

Tham gia vở nhạc kịch cải lương Phật giáo Cuộc đời Đức Phật trong khuôn khổ đại lễ Vesak 2025, NSƯT Lê Tứ cho biết là một Phật tử lại được hát tại một đại lễ lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM là niềm vinh hạnh của một người nghệ sĩ.

dai-le-vesak-2025-7.JPG

"Cuộc đời Đức Phật là vở diễn mà tôi tham gia thể hiện rất nhiều lần, thậm chí có một lần tôi đủ duyên để hát vai của Đức Phật khi biểu diễn tại chùa Thiên Hưng (tỉnh Bình Định)" – NSƯT Lê Tứ kể.

dai-le-vesak-2025-3.JPG
NSƯT Lê Tứ và NS Hà Như

Theo NSƯT Lê Tứ, trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, anh và các nghệ sĩ của nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đều bận rộn tập luyện cho lễ diễu hành nên thời gian tập luyện cho vở Cuộc đời Đức Phật bị hạn chế.

dai-le-vesak-2025-9.JPG
Vua Tịnh Phạn và thái tử Tất Đạt Đa sau khi tu tập

"Đêm biểu diễn này cũng là lần đầu tiên tôi và các nghệ sĩ đứng trên sân khấu của đại lễ Vesak 2025 mà chưa qua một buổi chạy thử chương trình lần nào, may mắn là mọi việc đều thuận lợi, rất mừng" – NSUT Lê Tứ bày tỏ.

dai-le-vesak-2025-8.JPG
dai-le-vesak-2025-11.JPG
Hình ảnh Đức Phật được tái hiện trên sân khấu

Tuy nhiên, NSUT Lê Tứ cũng bày tỏ một chút tiếc nuối khi trang phục của vở diễn chưa được mỹ mãn.

dai-le-vesak-2025-10.JPG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.