Nỗi lo trên chưa làm, dưới đã phá

(PL)- Giới chuyên môn nói nhiều về hàng công của đội tuyển Việt Nam sau cuộc chia tay của Công Vinh đã thiếu sắc bén như xưa. Tuy vậy, chính hàng phòng ngự mới làm HLV Hữu Thắng lo ngại.

Nỗi lo có thật của HLV Hữu Thắng là hàng công chưa thể ghi bàn thắng trong khi tuyến phòng ngự dễ dàng để thủng lưới. Sau trận hòa Đài Loan 1-1, ông thầy trẻ bật mí dự báo của mình về hàng thủ nếu cứ chơi kiểu này không sớm thì muộn sẽ thua.

Ông đã đoán đúng và đau hơn nữa là Đài Loan gần như chỉ có một cú sút cầu môn trong hiệp 2 đã thành bàn. Điều này không phải do sự sắc bén của đối phương mà chủ yếu là hệ thống phòng thủ của đội tuyển Việt Nam hời hợt quá.

Lỗ hổng của hàng thủ đội tuyển nằm ngay trước mặt cầu môn, kéo dài từ trước AFF Cup 2016 cho đến thời điểm này. Trung vệ Đình Luật 34 tuổi vẫn có tên lên tuyển nhưng anh đã từ chối vì điều kiện sức khỏe là hợp lẽ. Chỉ tiếc là những gương mặt còn lại chưa đủ sức thay thế, các sự bổ sung còn mang tính thử nghiệm.

Đội tuyển dàn hàng ngang nhưng vẫn thấy nhiều lỗ hổng cần phải vá kịp thời. Ảnh: QUANG THẮNG

Dày dạn nhất là trung vệ Quế Ngọc Hải gần như không thể thiếu nên có lúc HLV Hữu Thắng còn xin giảm án cho anh để khoác áo tuyển quốc gia. Quế Ngọc Hải mạnh mẽ, không ngại va chạm nhưng lại thiếu sự tỉnh táo cần thiết với nhiều pha vào bóng thô vụng, dễ gây thiệt hại về người. Chính bởi sự thân thuộc và tin tưởng, HLV Hữu Thắng chưa nhìn ra ai hơn hoặc có thể thay thế trung vệ con cưng đồng hương này.

Bùi Tiến Dũng còn trẻ, ít kinh nghiệm và đang chơi hạng Nhất vẫn là một giải pháp không tồi. Tuy nhiên, trung vệ của Viettel vẫn cần thêm nhiều thời gian cọ xát và rèn giũa trước khi nghĩ đến một vị trí có sẵn trên các đội tuyển trong tương lai.

Sự mong manh của hàng thủ đội tuyển do yếu và thiếu. Đình Khương quá non nớt khi chuyển từ tiền vệ phòng ngự sang trung vệ như ở Sanna Khánh Hòa. Anh cũng là cầu thủ thiếu kinh nghiệm và ít chịu va chạm nếu so với Đông Triều lần này không có tên. Tương tự, Văn Khánh đá cặp với Quế Ngọc Hải trong màu áo SL Nghệ An rơi vào nhóm hậu vệ để lọt lưới nhiều nhất ở V-League.

Hai biên của đội tuyển có thể ít chịu sức ép hơn so với vị trí trung vệ nhưng sự hỗ trợ chung không quá tinh tế, ngoại trừ ý nghĩa rèn luyện cho cầu thủ trẻ. Hậu vệ biên trái Văn Thanh dù chơi tiền đạo ở HA Gia Lai vẫn dễ thích nghi trở lại chỗ quen thuộc, qua mặt cả đàn anh Đình Đồng. Tương tự, hậu vệ phải A Hoàng mới nổi sẽ là cạnh tranh đáng kể với Âu Văn Hoàn.

Những hụt hẫng của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam chắc chắn HLV Hữu Thắng đã nhìn ra và ông rất cần một sự chăm chỉ bù đắp, một chút may mắn để đạt mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2019.

Rất cần những thủ lĩnh ở từng tuyến

Đội tuyển Việt Nam hiện tuyến tiền vệ đã có thủ lĩnh. Nếu Xuân Trường, Huy Hùng, Vũ Minh Tuấn là những hạt nhân quan trọng thì Văn Quyết giàu kinh nghiệm sẽ trở lại với vai trò thủ lĩnh. Tuyến dưới Quế Ngọc Hải “to tiếng” nhất nhưng chưa thể trở thành thủ lĩnh bởi thiếu sự điềm tĩnh và khôn ngoan cần thiết. Hàng công với những cầu thủ HA Gia Lai có Công Phượng từng mang băng đội trưởng U-23 nhưng tính cách và tầm ảnh hưởng thì chưa thể thay thế vai trò thủ lĩnh kiểu Công Vinh hay Huỳnh Đức ngày nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.