Nhuộm xanh tòa nhà cao nhất TP.HCM kêu gọi bảo vệ quyền trẻ em

(PLO)- Năm 2019 đánh dấu 30 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em tại Việt Nam.

Tối 16-11, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em (CRC30) tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF đã tổ chức chương trình thắp sáng nhuộm xanh tòa nhà Landmark 81 để ủng hộ quyền trẻ em và chào mừng CRC 30 năm.

Lễ kỷ niệm chủ đề "Thắp sáng nụ cười Việt Nam" với sự tham gia của trẻ em trong công viên Vinhomes Central Park. 

Người tham dự thích thú với tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh. Ảnh: HL

Được biết Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em (CRC) là công ước về nhân quyền được phê chuẩn rộng rãi nhất trong lịch sử nhân loại. Việt Nam là quốc gia thứ nhất ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước với nhiều nỗ lực vượt bậc và đạt nhiều thành tựu ý nghĩa.

Bà Lesley Miller, Phó đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho biết qua 30 năm phê chuẩn Công ước CRC, trẻ em Việt Nam đã được hưởng nhiều quyền lợi và tiếp cận nhiều dịch vụ vệ sinh chăm sóc.

Nhà nước Việt Nam đã hoàn thiện khung chính sách pháp luật bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam, hầu hết trẻ em đều đảm bảo đến trường, tiếp tục học lên cao hơn. Nhiều trẻ em có cơ hội phát triển thể chất và các tiềm năng.

Trẻ em vui thích tham gia ngày hội. Ảnh: HL

Những năm vừa qua, UNICEF đã làm việc chặt chẽ với Chính phủ tiếp tục hoàn thiện khung chính sách pháp luật, trang bị kỹ năng kiến thức cho người chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em góp tiếng nói tham gia vào tiến trình ra đời các chính sách ảnh hưởng đến các em.

Tuy nhiên, bà Lesley Miller cũng nhìn nhận: “Bên cạnh thành tựu thì còn một số vấn đề còn tồn tại ở Việt Nam như tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi còn cao, lên đến 24%, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Điều này gây ảnh hưởng phát triển não bộ và phát triển chung của trẻ trong  tương lai. Mặc dù trẻ em đã được tạo điều kiện đến trường nhưng việc giúp các em hoàn thành bậc học giáo dục phổ thông vẫn còn là thách thức...”.

Trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể kỷ niệm CRC30 tại Việt Nam, UNICEF sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố thành viên Ban quản lý dự án Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em, cùng sự hỗ trợ của các đối tác doanh nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức một số hoạt động kỷ niệm CRC30 để kêu gọi công chúng cùng tham gia và ủng hộ các cam kết quốc gia về quyền trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.