Những phương tiện nào được hoạt động lại ở Hà Nội từ 23-4?

(PLO)- Sở GTVT Hà Nội cho phép xe taxi, xe hợp đồng điện tử dưới chín chỗ ngồi hoạt động…

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, vào chiều 22-4.

Theo đó, đơn vị cho phép hoạt động lại vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tuy nhiên tần suất hoạt động khoảng 20%-30%.

Xe hợp đồng điện tử dưới chín chỗ được phép hoạt động từ 0 giờ ngày 23-4. Ảnh: V.LONG

Cạnh đó, Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị có đề xuất phương án hoạt động xe buýt để đảm bảo tính kết nối, trình Sở GTVT trong ngày 23-4 để báo cáo UBND TP.

"Trong đó, lưu ý phương án hoạt động của xe buýt phải tránh đi qua khu vực các xã có hai ổ dịch như: thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín) và thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh)..." - Sở GTVT Hà Nội cho hay.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị cũng được giao nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện dự phòng để giải tỏa hành khách khi có yêu cầu và đảm bảo tần suất tối đa 30%.

Sở GTVT cũng cho phép xe taxi, xe hợp đồng điện tử dưới chín chỗ được hoạt động nhưng tối đa 20%-30% phương tiện/ngày.

"Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện khi vận chuyển hành khách phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế và Bộ GTVT..." - Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo.

Các quy định trên được áp dụng từ 0 giờ ngày 23-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm