Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao sau Tết

(PLO)- Sau Tết là dịp các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để bổ sung vào lực lượng lao động đã nghỉ việc, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-2, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, thông tin về tình hình lao động và dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động sau Tết.

Theo bà Tới, qua kết quả khảo sát nhanh và thông tin từ Phòng LĐ-TB&XH các quận, huyện và TP Thủ Đức, tính đến mùng 8 tháng Giêng, có trên 90% doanh nghiệp trên địa bàn TP quay trở lại hoạt động với tỉ lệ lao động vào làm việc là 93%.

Cạnh đó, có một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kéo dài thời gian nghỉ đến mùng 9, mùng 10 âm lịch nhằm tạo điều kiện cho người lao động xa quê có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Dự kiến nhu cầu nhân lực sau Tết cần khoảng từ 50.400 - 55.500 chỗ làm việc. Trong đó, nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực Thương mại - Dịch vụ chiếm 67,57%; Khu vực Công nghiệp xây dựng chiếm 31,92%; Khu vực Nông lâm thủy sản chiếm 0,51%;

Các ngành công nghiệp trọng điểm chiếm 17,18% (Cơ khí chiếm 6,12%, hóa dược chiếm 5,96%, Chế biến lương thực thực phẩm chiếm 2,84%, Sản xuất hàng điện tử chiếm 2,26%).

nhu cầu tuyển dụng cao sau Tết
Ngành may mặc có nhu cầu tuyển dụng cao sau Tết. Ảnh: TÚ UYÊN

Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng tập trung cao ở các ngành/nghề như may mặc, da giày; kinh doanh thương mại; hành chính - văn phòng - biên tập và phiên dịch; cơ khí - tự động hóa (vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng); kế toán - kiểm toán; marketing... và tập trung nhiều ở nhóm tuổi từ 27-35 tuổi chiếm 48,77%, dưới 26 tuổi chiếm 28,77%.

“Sau Tết là dịp các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để bổ sung vào lực lượng lao động đã nghỉ việc hoặc tăng quy mô lao động để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. So với năm 2024, nhu cầu lao động sau Tết năm 2025 tăng nhẹ (khoảng 7%)” - bà Tới nói.

Về giải pháp ổn định tình hình lao động - việc làm, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp; tổ chức sàn giao dịch việc làm, thực hiện kết nối cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Đồng thời, sở sẽ triển khai kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chú trọng công tác kết nối cung - cầu lao động để giúp người lao động quay lại thị trường lao động.

Ngoài ra, sở này cũng sẽ tăng cường phối hợp giữa LĐLĐ TP, BHXH TP, Ủy ban MTTQVN TP, Công an TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP, Ban Quản lý khu công nghệ cao TP về tình hình lao động việc làm, quan hệ lao động trên địa bàn TP, tạo điều kiện cho người lao động bắt tay vào công việc mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.