Doanh nghiệp hỗ trợ vé xe cho người lao động trở lại làm việc sau Tết

(PLO)- Những ngày qua, các nhà máy, xí nghiệp nhộn nhịp đón công nhân, người lao động trở lại làm việc sau Tết...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM, tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã quay trở lại làm việc, đạt tỷ lệ gần 99%.

Tính đến 11 giờ ngày 3-2 (tức mùng 6 Tết), trên địa bàn TP.HCM có 12.601 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn với 921.123 công nhân trở lại làm việc, đạt tỷ lệ 85,33%.

Các doanh nghiệp còn lại dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào các ngày 5, 6, 7-2-2025 (mùng 8 đến mùng 10 Tết). Một số công nhân hiện vẫn đang trong thời gian nghỉ phép năm hoặc phép đi đường.

Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam, cho biết để đảm bảo người lao động trở lại làm việc sau Tết, công ty đã hỗ trợ vé xe về quê và bố trí 14 xe đưa công nhân quay lại TP.HCM.

"Các chuyến xe đã đến thành phố vào khuya ngày 4-2, giúp công nhân kịp thời bắt đầu công việc theo kế hoạch. Sáng hôm sau, hơn 90% công nhân đã đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm trong không khí sôi nổi. Hiện đơn hàng của công ty ổn định đến giữa năm 2025" - ông Hồng cho hay.

Để đảm bảo người lao động trở lại làm việc sau Tết, nhiều công ty đã hỗ trợ vé xe về quê và bố trí xe đưa công nhân quay lại TP.HCM.

Để đảm bảo người lao động trở lại làm việc sau Tết, nhiều công ty đã hỗ trợ vé xe về quê và bố trí xe đưa công nhân quay lại TP.HCM.

Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tổ chức - Trưởng Bộ phận Tuân thủ của Công ty TNHH May mặc Song Ngọc, cho biết doanh nghiệp sẽ chính thức khai trương và hoạt động trở lại vào ngày 7-2 (mùng 10 Tết).

Theo ông Sơn, tình hình lao động tại công ty tương đối ổn định, cuối năm chỉ có hai trường hợp xin nghỉ việc về quê. Để hỗ trợ người lao động, đặc biệt là công nhân mới, công ty đã tính toán chế độ lương hợp lý, đồng thời sắp xếp các đơn hàng dễ may nhằm giảm áp lực. Ông Sơn kỳ vọng với kế hoạch này, người lao động sẽ duy trì năng suất và thu nhập ổn định, tương tự như giai đoạn cuối năm 2024.

Vào thành phố sinh sống và làm việc tại Khu Chế xuất Linh Trung I, được 4 năm, anh anh Lê Xuân Khương (quê Thanh Hóa, ngụ TP Thủ Đức) cho biết anh được công ty hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết và vé trở lại thành phố để làm việc.

người lao động 1 (4).jpg
Anh Khương sau khi được công ty hỗ trợ vé xe về quê đón Tết, anh đã đặt vé để trở lại thành phố làm việc.

“Tôi đã sẵn sàng quay trở lại công ty để làm việc. Cạnh đó, tôi muốn kiếm thêm giờ tăng ca để trang trải để nuôi sống gia đình. Các bạn đồng hương của tôi đều quay trở lại, ai cũng mong năm nay có thu nhập khá hơn” - anh Khương chia sẻ.

Anh Phạm Quốc Hà (quê ở Cà Mau, ngụ huyện Bình Chánh), hiện là công nhân tại một công ty chế biến thực phẩm, cho biết năm trước, anh Hà thấy nhiều nơi tuyển dụng sau Tết với mức lương cao, nhưng anh chọn ở lại vì công ty đánh giá tốt năng lực của mình trong những năm qua.

Môi trường làm việc ổn định giúp tôi yên tâm hơn so với việc nhảy việc theo lương cao nhưng thiếu bền vững. Ngoài mức thu nhập hợp lý, công ty còn đảm bảo các chế độ phúc lợi đầy đủ, giúp người lao động gắn bó lâu dài.

Ở lại một nơi đã quen thuộc, có sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, tôi không phải lo lắng về những rủi ro khi thử việc ở chỗ mới. Điều quan trọng nhất là có công việc ổn định để chăm lo cho gia đình” - anh Hà nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.