TP.HCM: Hơn 85% công nhân, người lao động đã trở lại làm việc sau Tết

(PLO)- Tính đến trưa ngày 3-2, trên địa bàn TP.HCM, có hơn 85% người lao động trở lại làm việc trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2025 .

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, tình hình công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố nhìn chung ổn định.

Tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã quay trở lại làm việc, đạt tỷ lệ gần 99%.

Theo đó, đối với khối doanh nghiệp ngoài nhà nước có đông công nhân, người lao động, tình hình sản xuất những ngày đầu năm diễn ra đúng theo kế hoạch đã thông báo. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo Tết chu đáo của các cấp công đoàn thành phố.

Tính đến 11 giờ ngày 3-2 (tức mùng 6 Tết), trên địa bàn TP.HCM có 12.601 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn với 921.123 công nhân trở lại làm việc, đạt tỷ lệ 85,33%.

Các doanh nghiệp còn lại dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào các ngày 5, 6, 7-2-2025 (mùng 8 đến mùng 10 Tết). Một số công nhân hiện vẫn đang trong thời gian nghỉ phép năm hoặc phép đi đường.

Người lao động 1 (3).jpg
Tính đến trưa ngày 3-2, trên địa bàn TP.HCM, có hơn 85% người lao động trở lại làm việc trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2025 .

Cạnh đó, tại 157 doanh nghiệp ở các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao, có 91,29% công nhân đi làm trở lại trong ngày đầu tiên sau Tết. Đây là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế TP.HCM trong năm 2025.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM đề nghị các đơn vị trực thuộc tập trung chủ động theo dõi, nắm bắt sát tình hình quan hệ lao động, hoạt động sản xuất - kinh doanh, cũng như việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp.

Đặc biệt, các đơn vị cần đảm bảo đoàn viên công đoàn và người lao động được chi trả đầy đủ lương tháng 1-2025, tiền thưởng (đối với các doanh nghiệp có khoản thưởng còn lại sau Tết). Riêng các doanh nghiệp có quan hệ lao động không ổn định hoặc thường xảy ra tranh chấp, cần có sự giám sát chặt chẽ để kịp thời hỗ trợ.

Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu theo dõi và báo cáo tình hình công nhân lao động trở lại làm việc từ ngày 4-2 đến hết ngày 12-2 gửi về LĐLĐ TP.HCM trước 9 giờ sáng mỗi ngày.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung nguồn nhân lực, nhất là đối với các doanh nghiệp có đơn hàng sản xuất mới, tăng cường kết nối với các đơn vị liên quan để giới thiệu việc làm cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.