Những lưu ý khi ăn hải sản còn sống

(PLO)- Hải sản chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng không ít trường hợp người ăn hải sản bị dị ứng, ngộ độc.

Ngộ độc, dị ứng hải sản rất dễ gặp ở nhiều người. Một trong những nguyên nhân gây ngộ độc hoặc dị ứng là do chế biến không đúng cách hoặc do hải sản bị nhiễm độc.

Nhiều căn bệnh ‘rình rập’ nếu ăn hải sản sống

Các món hải sản như hàu sống, tôm sống, cá sống,…là những món ăn được nhiều người ưa chuộng bởi chúng có giá trị dinh dưỡng rất cao. Tuy nhiên, dùng thường xuyên những món ăn này có thể gây bệnh cho người dùng.

Ăn hải sản sống thường xuyên có thể bị nhiễm ấu trùng. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Theo TS Nguyễn Văn Chung, Trưởng Khoa khoa học dinh dưỡng và ẩm thực, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, việc ăn hải sản sống có thể bị nhiễm ấu trùng, vi khuẩn. Đối với, những hải sản bị chết hoặc bảo quản không đúng cách sẽ nhanh chóng bị các vi khuẩn xâm nhập.

“Trong hải sản có thể chứa các ấu trùng hoặc các vi khuẩn có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Khi nấu chín có thể diệt được những ấu trùng, vi khuẩn gây hại cho cơ thể. Trong một số trường hợp hải sản không còn tươi sống, nếu ăn phải dễ gây ngộ độc cho người dùng. Ăn hải sản chín thì nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng giảm rất nhiều”- TS Nguyễn Văn Chung cho biết.

Ngộ độc do hải sản sống trong môi trường ô nhiễm

Nguồn nước bẩn, ô nhiễm có thể có nhiều kim loại nặng như chì, arsen, thủy ngân,…Những loại kim loại nặng trên thường tích lũy dần trong cơ thể những loại hải sản sống nơi đây, khi ăn những loại hải sản này chúng ta có thể bị nhiễm độc.

Kim loại nặng có thể sẽ gây ảnh hưởng đến gan, thận, đường tiêu hóa, loãng xương,…Về lâu dài kim loại nặng cũng là một trong những tác nhân gây ung thư.

Ngoài ra, nước ô nhiễm còn chứa các ký sinh trùng, siêu vi gây nhiều bệnh nguy hiểm như nhiễm trùng đường ruột, thương hàn, bệnh tả,…

TS Nguyễn Văn Chung cho biết, với những loại hải sản nếu sống ở những môi trường ô nhiễm, kim loại nặng có thể tích lũy trong những loại hải sản này, khi ăn chúng cũng có thể sẽ bị nhiễm độc. Trường hợp nấu chín những loại hải sản này cũng không thể loại bỏ hết độc tố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

(PLO)- Nghiên cứu từ gần 27.000 cá nhân trên toàn thế giới phát hiện người uống đồ uống có ga (cả loại có đường và làm ngọt nhân tạo) có nguy cơ đột quỵ cao hơn 22%.