Những hình ảnh chứng minh MH17 đã bị bắn bằng tên lửa

Hãng AP vừa cho đăng tải những hình ảnh cận cảnh các mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 thuộc Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine.

Từ những mảnh vỡ này, các chuyên gia quân sự độc lập nói với AP rằng kích thước mảnh vỡ, vết xước, lỗ thủng trên đó đã phần nào chứng minh rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bằng một quả tên lửa đất đối không, kiểu tên lửa SA-11, tức tên lửa Buk do Nga sản xuất.

Trước đó, hãng tin CBS News cho biết các dữ liệu chưa được công bố, trích xuất từ hộp đen của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 cũng cho kết quả ứng với một vụ nổ tên lửa.

“Nó (quả tên lửa) đã làm công việc mà người ta thiết kế riêng cho nó” – một quan chức an toàn hàng không châu Âu đề nghị giấu tên nói với hãng tin CBS News – “Bắn hạ những chiếc máy bay”. Quan chức này mô tả kết quả dữ liệu thu được từ hộp đen cho thấy “tình trạng giảm áp cực lớn hình thành từ một vụ nổ”.

Justin Bronk, một nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Royal United (RUSI), đã cho tờ Daily Mail của Anh biết rằng quả tên lửa SA-11 (Buk) được dùng để tấn công máy bay có thiết bị bắt bám mục tiêu và được lập trình để nổ gần máy bay. Cú nổ sẽ làm bắn ra các mảnh vỡ tên lửa giống như những thanh thép, xé rách toạc thân máy bay.

“Các mảnh vỡ sẽ bắn vào cánh, động cơ, bình chứa nhiên liệu, đốt cháy nhiên liệu. Một chiếc máy bay cỡ lớn thường được tăng áp suất lên rất cao để cho phép con người thở bình thường ở độ cao lớn. Vì thế khi trúng lên lửa, nó sẽ nổ tung ngay lập tức” – Bronk nói – “Gần như chẳng có ai trên MH17 biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu không tử vong ngay, họ cũng sẽ bất tỉnh chỉ trong nháy mắt”.

Hôm 28/7, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Ukraine, ông Andriy Lysenko cũng cho biết kết quả phân tích hộp đen cho thấy máy bay trúng nhiều mảnh đạn từ một quả tên lửa. 

Nhưng sau đó, cả Hà Lan, nước có 194 công dân trên máy bay, lẫn Nga đều chỉ trích Ukraine, cho rằng tiết lộ trên đã vi phạm quy tắc giữ bí mật trong quá trình điều tra.

Hiện cả chính quyền Ukraine lẫn lực lượng ly khai vẫn đang đổ lỗi cho nhau về vụ bắn hạ máy bay. Công tác điều tra vẫn đang bị đình trệ do giao tranh dữ dội nổ ra ở khu vực gần hiện trường vụ rơi máy bay ở làng Grabovo, miền Đông Ukraine, khiến các chuyên gia của Hà Lan và Ukraine không thể tiếp cận khu vực nói trên.

Nga cho rằng việc quân đội Ukraine mở cuộc tấn công vào khu vực do quân ly khai kiểm soát là hành động cố tình cản trở công tác điều tra.

Những hình ảnh chứng minh MH17 đã bị bắn bằng tên lửa ảnh 1(Nguồn: AP)
Những hình ảnh chứng minh MH17 đã bị bắn bằng tên lửa ảnh 2(Nguồn: AP)
Những hình ảnh chứng minh MH17 đã bị bắn bằng tên lửa ảnh 3(Nguồn: AP)
Những hình ảnh chứng minh MH17 đã bị bắn bằng tên lửa ảnh 4(Nguồn: AP)
Những hình ảnh chứng minh MH17 đã bị bắn bằng tên lửa ảnh 5(Nguồn: AP)
Những hình ảnh chứng minh MH17 đã bị bắn bằng tên lửa ảnh 6(Nguồn: AP)
Những hình ảnh chứng minh MH17 đã bị bắn bằng tên lửa ảnh 7(Nguồn: AP)
Những hình ảnh chứng minh MH17 đã bị bắn bằng tên lửa ảnh 8(Nguồn: AP)
Những hình ảnh chứng minh MH17 đã bị bắn bằng tên lửa ảnh 9(Nguồn: AP)
Theo (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.