Những điều du khách cần lưu ý khi đến chùa Hương

(PLO)- Ban Quản lí khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương, Hà Nội) khuyến cáo người dân không đánh bài khi tham quan di tích, trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Ngày 9-2, lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội cho biết, để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức và du khách thập phương, UBND huyện Mỹ Đức đã thông báo tổ chức đón khách về tham quan di tích Quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn từ ngày 16-2 được an toàn.

Theo đó, UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch quản lí, tổ chức đón khách về tham quan di tích Quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19 và phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lí khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cũng khuyến cáo du khách thực hiện nghiêm túc quy định 5K. Các du khách chưa tiêm đủ liều vaccine không nên đến khu di tích để đảm bảo sức khoẻ chính mình và cộng đồng.

Du khách chưa tiêm đủ liều vaccine được khuyến cáo không nên đến khu di tích để đảm bảo sức khoẻ chính mình và cộng đồng. Ảnh: Phúc Bình

Tại khu vực bán vé và cổng soát vé có lực lượng hướng dẫn yêu cầu du khách thực hiện nghiêm hướng dẫn phòng chống dịch. Đối với trường hợp đi theo đoàn đông người thì trưởng đoàn khai báo y tế, cung cấp thông tin, số điện thoại phục vụ việc truy vết khi cần thiết.

Lực lượng tham gia phục vụ tại 3 cổng trạm gồm cán bộ trưng tập của huyện, xã, cán bộ y tế, công an, quân sự hoạt động 24/24 chia thành 4 kíp (mỗi kíp 8-10 người) tăng cường vào ngày nghỉ khi số lượng khách tăng.

Khi phát hiện ca nghi ngờ tiến hành cách ly y tế tại phòng cách ly ở Trạm y tế xã Hương Sơn và Phòng khám đa khoa khu vực Hương Sơn. Ban tổ chức bố trí 2 phòng cách ly y tế dự phòng để làm nơi khai báo y tế chi tiết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ sốt, ho, mệt mỏi có yếu tố dịch tễ. Có phiếu, tem đã kiểm tra cho phương tiện vào khu vực di tích.

Đối với các phương tiện tham gia hoạt động trong khu vực di tích chùa Hương phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Người điều khiển phương tiện phải yêu cầu, nhắc nhở du khách luôn đeo khẩu trang, không nói to, cười đùa, bỏ rác vào thùng chứa theo quy định. Ban tổ chức cũng bố trí 1 xuồng y tế thường xuyên để xử lí các tình huống cấp cứu phát sinh.

Tại nơi thờ tự và thực hiện các nghi lễ tôn giáo (đền chùa…) có lực lượng hướng dẫn du khách thực hiện các quy định về thời gian, cách thức tiến hành nghi lễ và kẻ vạch đứng giãn cách, bố trí theo một chiều.

Đối với công ty vận tải cáp treo thành lập tổ y tế thường xuyên vệ sinh, phun khử khuẩn tại các ca bin (phun từ 10-20 lần/ngày) trước mỗi lần đón khách lên và bố trí 1 chai dung dịch sát khuẩn nhanh/ca bin). Yêu cầu khách đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện, trao đổi trên 10 phút và giữ khoảng cách…

Được biết, năm 2021 chùa Hương tiếp đón 450.000 du khách, giá vé Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn nhiều năm nay không thay đổi. Cụ thể vé thắng cảnh 80.000 đồng, vé đò 50.000 đồng/người, giá cáp treo 180.000 đồng/người.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không đánh bài khi tham gia tham quan di tích, trường hợp nào vi phạm đều bị xử lý theo quy định" - ông Hiển cho biết.

Trước đó, ngày 8-2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kí văn bản thống nhất với đề nghị của huyện Mỹ Đức liên quan đến đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 11 đến 15-2, huyện Mỹ Đức triển khai công tác chuẩn bị để đánh giá, rút kinh nghiệm và đón khách tham quan từ ngày 16-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.