Những bước chân nụ cười thỏa ước mơ nối đôi bờ Cổ Chiên

(PLO) - Ngày 16-5, tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre diễn ra lễ thông xe cầu Cổ Chiên nằm trên quốc lộ 60, nối liền 2 tỉnh Bến Tre-Trà Vinh sau gần 2 năm khẩn trương thi công (khởi công tháng 8-2013).

Theo PMU 7 (Bộ GTVT), cầu Cổ Chiên vượt sông cổ Chiên trên Quốc lộ 60, cách bến phà hiện hữu khoảng 3,6km về phía hạ lưu, thuộc địa phận huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre và huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ thông xe cầu Cổ Chiên

Công trình cầu Cổ Chiên gồm dự án thành phần 1 – cầu chính được đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư 2,308 tỉ đồng (vốn BOT: 1,244 tỉ đồng, ngân sách nhà nước: 1,044 tỉ đồng) được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực có tổng chiều dài gần 1,6km, rộng 16m, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/giờ với nhịp chính thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, 24 nhịp cầu dẫn bằng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực kết cấu giản đơn bằng dầm SuperT, dài L=40m, tĩnh không thông thuyền (25x120m); Dự án thành phần 2 đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tổng mức đầu tư khoảng 997 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Lễ thông xe cầu Cổ Chiên – cây cầu thỏa niềm vui lớn, ước mơ ngàn đời có cầu nối liền 2 bờ sông Cổ Chiên của đồng chí đồng bào trở thành hiện thực.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre khẩn trương quyết liệt rà soát quy hoạch, đề ra chính sách quyết liệt thu hút mạnh mẽ đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế mang lại từ việc phát triển hạ tầng, cũng như tiềm năng thế mạnh của địa phương và cả vùng thật sự nhanh và bền vững.

Thỏa niềm vui lớn, ước mơ ngàn đời. Thế nên trong ngày 15 và 16-5, đi đến đâu, gặp người dân nào ở hai bên đôi bờ Cổ Chiên hỏi họ về cây cầu ai cũng cười và bộc bạch là: “Vui hết cỡ. Kiểu nào cũng lội bộ lên cầu để đi tận qua bờ bên kia cho đã cái chân”. Và ngày vui ấy, niềm ước ao ấy đã thỏa lòng khi ngày 16-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức phát lệnh thông xe.

Sau những nghi thức phải có của một buổi lễ là vỡ òa những bước chân vui bước lên cây cầu mơ ước giờ đã thành hiện thực. Đến như Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre còn bày tỏ khi phát biểu tại lễ thông xe 16-5: “Lãnh đạo, quân dân, tỉnh Bến Tre vui mừng giờ phút lịch sử thông xe cầu Cổ Chiên. Bản đồ giao thông cả nước xóa đi một bến phà, có thêm một cầu hoành tráng đầy thuận lợi”.

Một số hình ảnh tại lễ thông xe cầu Cổ Chiên:

Cây cầu mơ ước nối đôi bờ Cổ Chiên

Những bước chân nụ cười thỏa ước mơ nối đôi bờ Cổ Chiên ảnh 4
Các nghi thức cắt băng, tháo dây gắn biển tên cầu

Những bước chân nụ cười thỏa ước mơ nối đôi bờ Cổ Chiên ảnh 5

Những bước chân nụ cười thỏa ước mơ nối đôi bờ Cổ Chiên ảnh 6

Sau dòng xe đầu tiên lăn bánh qua cầu là những bước chân đầy náo nức của người dân

Những bước chân nụ cười thỏa ước mơ nối đôi bờ Cổ Chiên ảnh 7

Những người thợ cầu tham gia xây dựng cầu Cổ Chiên khi đặt chân lên cây cầu với gương mặt rạng rỡ, nụ cười luôn nở trên môi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.