Nhu cầu đặt mua vé máy bay tết còn thấp

(PLO)- Dù còn khoảng 4 tháng nữa mới vào cao điểm tết, tuy nhiên vé trên mạng bay nội địa trên một số đường bay cao bằng cùng thời điểm năm ngoái.

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam báo cáo về nhu cầu thị trường, kế hoạch khai thác, nhu cầu sử dụng slot tại các cảng hàng không sân bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 từ 25-1 đến 24-2-2024 (tức ngày 15 Tháng Chạp đến ngày 15 Tháng Giêng Âm lịch).

Nhà chức trách hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không cần báo cáo kế hoạch tăng tải cung ứng trên các đường bay cụ thể trong giai đoạn cao điểm tết.

hang-khong-du-lich-cung-thang.jpg
Nhà chức trách hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không báo cáo nhu cầu sử dụng slot trên các đường bay. Ảnh: P.ĐIỀN

Cục Hàng không lưu ý các hãng so sánh, đánh giá với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và kiến nghị liên quan đến việc tăng tải cung ứng trên các đường bay trong giai đoạn này.

Từ cuối tháng 8-2023, các hãng hàng không chính thức mở bán vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp cao điểm tết. Tổng lượng ghế các hãng cung ứng trên mạng bay nội địa và quốc tế khoảng 6 triệu ghế. Trong đó, hãng Vietjet cung ứng 2,5 triếu ghế; các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO cung ứng 3 triệu ghế; các hãng Bamboo Airways và Vietravel Airlines cung ứng khoảng 1 triệu ghế.

Tổng lượng ghế các hãng cung ứng trên mạng bay nội địa và quốc tế khoảng 6 triệu ghế. Clip: P.ĐIỀN

Dù còn khoảng 4 tháng nữa mới vào cao điểm tết, tuy nhiên vé trên mạng bay nội địa trên một số đường bay cao bằng cùng thời điểm năm ngoái, một số đường bay thấp hơn 2-4%. Cá biệt, các đường bay từ TP.HCM đi Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng vé khứ hồi 6,5-7 triệu đồng.

Các đại lý vé cho biết nhu cầu đặt vé vẫn còn thấp, do tâm lý vé tết mua trước hay mua sau đều đắt nên không vội đặt sớm. Bên cạnh đó, người dân có xu hướng về quê đoàn viên gia đình bằng phương tiện cá nhân để giảm chi phí. Từ tháng 11 nhu cầu săn vé đi dịp tết mới bắt đầu nhộn nhịp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm