“Nhớ anh”- chuỗi chương trình tưởng nhớ Lưu Quang Vũ

(PLO)- Tưởng nhớ 26 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh, một seri những tác phẩm của ông được nhiều nhà hát tái dựng ra mắt khán giả Thủ đô nhân dịp Quốc khánh 2- 9.

Đó là năm đêm Lưu Quang Vũ đặc biệt được diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô từ ngày 28 đến 31- 8 và 1-9.

Hình ảnh trong vở kịch: Lời thề thứ 9 

Năm tác phẩm trong kho tàng những kịch bản của Lưu Quang Vũ được tái diễn trong dịp này gồm Bệnh sĩ, Lời thề thứ 9, Hồn Trương Ba, da Hàng thịt, Nàng Sita và Mùa hạ cuối cùng.

Nhà hát Kịch Việt Nam dựng lại Bệnh sĩ đã tạo ra sức nóng cho sân khấu Thủ đô với những suất diễn liên tục cháy vé. Giám đốc nhà hát Kịch Việt Nam Nguyễn Thế Vinh cho rằng: “Bệnh sĩ được coi là món ăn lạ miệng so với những vở diễn chính luận gần đây của Nhà hát Kịch Việt Nam bởi một vở hài kịch vui, nhẹ nhàng và mang ý nghĩa thời sự nên đã được đông đảo khán giả đón nhận. Bên cạnh đó, với một chương trình nghệ thuật chất lượng nhưng giá vé hết sức ưu đãi, điều này lý giải vì sao đêm diễn nào của “Bệnh sĩ” cũng cháy vé”.

“Hồn Trương Ba, da hàng thịt’ được lấy từ cốt truyện dân gian Trương Đồ Nhục, Lưu Quang Vũ đã xây dựng thành một tác phẩm kịch nói hiện đại và lồng vào đó nhiều triết lý nhân văn về cuộc đời. Đây là một trong những kịch mục xuất sắc nhất của Lưu Quang Vũ dưới sự dàn dựng của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Lời thề thứ 9, gắn với tên tuổi của Nhà hát Tuổi trẻ với những chuyến lưu diễn xuyên Việt cách đây hơn 30 năm. NSƯT Chí Trung khẳng định: “Vở kịch này vẫn còn tính thời sự nóng hổi cho đến hôm nay bởi thông điệp chống tham nhũng, tiêu cực của nó phù hợp với Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua. Vở diễn nói lên được sự bức xúc trăn trở của người dân với những việc làm chưa thực sự tốt của chính quyền cơ sở”.

“Mùa hạ cuối cùng” vẫn mang hơi thở thời đại hôm nay nhưng với cách làm mới của đạo diễn Chí Trung. Chúng ta như được trở lại với mái trường xưa, tà áo dài và những cây phượng vỹ. Sự tinh nghịch và tình cảm mới chớm nở của tuổi học trò. Kỉ niệm với mùa hạ trong lòng mỗi chúng ta, tác phẩm không những để lại suy nghĩ về cách giáo dục cho tuổi trẻ mà còn là bức tranh về tuổi thiếu niên, kỉ niệm không thể quên trong kí ức mỗi người. Vở kịch giáo dục con người bằng niềm tin, tác phẩm là tiếng nói của những học sinh với khao khát đầu đời, mong muốn được trở thành những con người có ích cho xã hội.

Ông Trương Nhuận GĐ Nhà hát Tuổi Trẻ  khẳng định:

Nhà hát Tuổi trẻ là nhà hát đầu tiên và là một trong những đơn vị dàn dựng nhiều tác phẩm nhất của Lưu Quang Vũ. Kể từ lúc vở kịch đầu tay “Sống mãi tuổi 17” ra mắt công chúng hơn 30 năm trước đây cho đến nay, đã có 10 kịch bản của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được dàn dựng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ ,nhiều vở diễn đã trở thành dấu ấn sâu đậm đối với  khán giả trong nước và quốc tế như “Tin ở hoa hồng” – Đạo diễn : NSND Lê Hùng, “Lời thề thứ 9” – Đạo diễn : NSND Xuân Huyền,  “Mùa hạ cuối cùng” – Đạo diễn : NSND Phạm Thị Thành…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Lưu Quang Vũ “Nhớ anh” cũng là một hoạt động tôn vinh tài năng đầy ý nghĩa của các nhà hát đối với một kịch gia tài năng xuất chúng nhưng đoản mệnh.

Cũng theo ban tổ chức, giá vé của những đêm này chỉ từ 100-200 ngàn đồng và vé VIP. “Với giá vé thấp như vậy, chúng tôi hy vọng tất cả khán giả Thủ đô, yêu mến tài năng của Lưu Quang Vũ có thể đến thưởng thức những tác phẩm kinh điển, có sức sống vượt thời gian”, đại diện BTC cho hay.

Lịch biểu diễn:

1. Bệnh sỹ- Nhà hát Kịch Việt Nam ngày 28- 8

2. Lời thề thứ 9- Nhà hát Tuổi trẻ ngày 29- 9.

3. Hồn Trương Ba, da Hàng thịt- Nhà hát Kịch Việt Nam ngày 30- 8

4. Nàng Sita- Nhà hát Chèo Hà Nội ngày 31- 9

5. Mùa hạ cuối cùng- Nhà hát Tuổi trẻ ngày 1- 9.

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.