Nhịp sống ở khu phố Trúc Bạch sau đêm phong tỏa

(PLO)- Cuộc sống người dân khu phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên một số cửa hàng vắng khách…

Tối 6-3, khu phố Trúc Bạch, nơi vốn nhộn nhịp bởi các cửa hàng ăn, bỗng nhận được tin phong tỏa vì có người nhiễm COVID-2019. 

Đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa một đoạn trên đường Trúc Bạch. Ảnh: VIẾT LONG

Đến sáng 7-3, mặc dù lệnh phong tỏa vẫn được duy trì nhưng hoạt động của người dân nơi đây diễn ra bình thường. Những khu chợ xép gần ngã ba Trúc Bạch - Châu Long vẫn tấp nập cảnh người mua bán.

Họ truyền tai nhau về lệnh phong tỏa hay tin cô gái bị nhiễm COVID-19 nhưng ai nấy đều rất bình tĩnh. 

Các cửa hàng ăn, quán cà phê gần Ngũ Xá, Nguyễn Khắc Hiếu… vẫn mở bán. Chỉ một số ít quán nhậu, cà phê trên đường Trúc Bạch đóng cửa vì không có khách.

Quán xá, chợ xép ven đường Châu Long cách nơi cách ly 20 m, mọi hoạt động của người dân vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: VIẾT LONG

Bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ đường Trúc Bạch, cho biết ban đầu nghe tin khu phố có người nhiễm, gia đình bà cũng lo lắng. Nhưng sáng nay thấy lực lượng chức năng triển khai phun thuốc phòng dịch và hướng dẫn người dân cách phòng tránh, phát hiện sớm bệnh, bà rất an tâm.

“Đến giờ này gia đình tôi vẫn sinh hoạt bình thường, không có gì thay đổi so với những ngày trước” - bà Hằng nói.

Còn anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ đường Châu Long, cũng khẳng định không hề hoang mang trước tin có người nhiễm COVID-2019. “Nhiều người bảo tôi nên gửi con về quê, nhưng tôi nghĩ không sao cả nên vẫn giữ các cháu ở nhà. Hiện lực lượng chức năng đã phun thuốc khử trùng, tôi tin là sẽ ổn” - anh Hùng chia sẻ.

Chỉ một số ít các quán nhậu, quán cà phê trên đường Trúc Bạch đóng cửa. Ảnh: V.LONG

Sự lo lắng có chăng đến từ một số chủ cửa hàng ăn, cà phê… vì lượng khách giảm hẳn so với những ngày trước. Chị Nguyễn Thị Huyền, chủ một cửa hàng ăn nhỏ ở đường Ngũ Xá, cho biết vào thời điểm từ 11 giờ trưa lượng khách thường đông nghịt, nhưng nay chỉ có vài người địa phương vào ăn.

“Nếu tình hình này kéo dài thì các cửa hàng kinh doanh, quán ăn sẽ thiệt hại lớn, thậm chí đóng cửa. Vì vậy, tôi cũng rất mong chính quyền sớm có thông báo khu vực này an toàn để khách tin tưởng đến quán” - chị Huyền chia sẻ.

Nhiều người không thể rời khu vực đang phong tỏa. Ảnh: VIẾT LONG

Sáng 7-3, lực lượng quân đội tiến hành phun thuốc khử trùng tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Trúc Bạch như: Trúc Bạch, Châu Long, Ngũ Xá… Đây là khu vực có ca nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam.

Trước đó, ngay khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới, chính quyền Hà Nội đã quyết định lập các chốt phong tỏa một phần khu phố Trúc Bạch nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Theo Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ, TP phải tính đến phương án cách ly từng thôn, tổ dân phố. Tổng số 22 hộ dân, 176 nhân khẩu ở Trúc Bạch sẽ được kiểm soát chặt chẽ, cùng với đó là tiến hành tiêu trùng, khử độc.

Nhịp sống ở khu phố Trúc Bạch sau đêm phong tỏa ảnh 5
Quân đội tiến hành khử trùng trước cửa hàng 79 Trúc Bạch. Ảnh: HD

“TP cũng phải có biện pháp đảm bảo sinh hoạt cho người dân ở đây. Nếu có hiện tượng phải có xét nghiệm sớm, chuẩn bị cách ly tập trung chứ không để trong khu dân cư” - ông Huệ nói.

Nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 tên là NHN, 26 tuổi, hiện đang tạm trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, chuyến bay chở bệnh nhân N. về Việt Nam có tổng cộng 197 hành khách và phi hành đoàn. Tại nhà riêng trên phố Trúc Bạch có tám người tiếp xúc gần với bệnh nhân, hiện sức khỏe đều bình thường. Tại BV Hồng Ngọc (nơi bệnh nhân vào khám trước khi nhập viện) có 18 người tiếp xúc, hiện sức khỏe ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.