Nhiều tuyến đường ở TP.HCM chưa làm tốt vệ sinh mặt đường

(PLO)- Qua kiểm tra, Sở GTVT TP.HCM nhận thấy nhiều tuyến đường vẫn không được triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo.

Sở GTVT TP.HCM vừa có thông báo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai công tác vệ sinh mặt đường, mặt cầu trên các tuyến do Sở GTVT chịu trách nhiệm thực hiện.

 Nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn tồn tại rác thải ở vỉa hẻ, trên nắp cống,... Ảnh: THU HÀ 

Qua kiểm tra, Sở GTVT TP.HCM nhận thấy nhiều tuyến đường vẫn không được triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo trên, rác, đất cát tồn tại dọc dải phân cách, vỉa hè gây mất vệ sinh.

Cụ thể trên các tuyến đường như: Nguyễn Hữu Cảnh, đường Võ Trần Chí (quận Bình Tân, huyện Bình Chánh); đường dẫn Bình Thuận-Chợ Đệm (huyện Bình Chánh); đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, huyện Nhà Bè); đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7); đường Mai Chí Thọ, nút giao khu A đường Nguyễn Văn Linh (quận 7); quốc lộ 1 và quốc lộ 22; đường Võ Văn Kiệt phía bờ sông, cầu Thị Nghè 2 (quận 1); cầu Nguyễn Tri Phương (quận 8); cầu Chà Và (quận 5); cầu Tân Thuận 1, 2 (quận 4),..

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GTVT yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 956/SGTVT-KT.

Trong đó, giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các trường hợp mất vệ sinh do chậm quét dọn trên các tuyến đường, cầu được giao quản lý.

Sở GTVT cho biết thêm đối với các vị trí mặt đường, mặt cầu thường xuyên tập kết rác gây mất vệ sinh, mỹ quan sau khi đã dọn dẹp, phải tiếp tục tổ chức dọn dẹp ngay để không phát sinh khối lượng lớn.

Đồng thời các đơn vị cần có văn bản thông tin kết quả thực hiện, bàn giao mặt bằng không có chất thải rắn cho UBND các quận, huyện để tổ chức ngăn chặn tình trạng tái lập điểm ô nhiễm.

Đối với các điểm ô nhiễm có tồn tại chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng, sở này yêu cầu các đơn vị phải thống kê danh sách, chụp ảnh báo cáo về sở. Từ đó, Sở GTVT phối hợp với Sở TN&MT cùng khảo sát, đánh giá, đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Yêu cầu di dời cây sung trồng trên vỉa hè
Một bạn đọc phản ánh tới Pháp Luật TP.HCM cho biết: “Chị T., một người dân ở phường 9, quận Gò Vấp, trồng một loài cây cấm trồng to như cổ thụ trên vỉa hè trước nhà, gây nguy hiểm cho khu dân cư và mất an toàn địa phương”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm