'Nhiều phụ huynh cứ nghĩ trường bán BHYT là có hoa hồng'

(PLO)- Đại biểu Quốc hội cho biết nhiều phụ huynh do chưa rõ các quy định về mua BHYT đối với học sinh, cứ nghĩ trường bán là có hoa hồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Trần Thị Thu Hằng (Đắk Nông), cho biết Luật BHYT hiện hành và dự thảo luật sửa đổi bổ sung có nhiều quy định liên quan đến BHYT đối với học sinh. Quá trình triển khai các quy định đã phát sinh một số vấn đề cần nghiên cứu, trong đó có việc trường học được giao thu tiền đóng BHYT của học sinh.

đại biểu quốc hội.jpg
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Hằng (Đắk Nông). Ảnh: QH

Theo đại biểu Hằng, một số giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phản ánh, việc giáo viên được giao nhiệm vụ này thực sự là một áp lực. Ngoài tuyên truyền, họ phải năn nỉ phụ huynh mua BHYT cho con khiến họ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tâm lý.

Chưa kể đến nếu không đạt chỉ tiêu cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng. Thậm chí, có những xung đột không đáng có giữa giáo viên với phụ huynh; hoặc phụ huynh chậm đóng tiền dẫn đến không kịp thời mua BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh.

“Còn nhiều phụ huynh chưa rõ các quy định về mua BHYT cho học sinh, cứ nghĩ nhà trường bán là có lời, có hoa hồng, từ đó ảnh hưởng nhất định đến việc mua BHYT ở môi trường giáo dục” - đại biểu Hằng nêu.

Để giáo viên chuyên tâm giảng dạy, đại biểu đề nghị nghiên cứu, đánh giá, sửa đổi theo hướng bỏ quy định nhà trường thu tiền BHYT của học sinh. Thay vào đó, việc này được giao cho chính quyền địa phương, cơ quan bảo hiểm. Trường chỉ có trách nhiệm cung cấp danh sách học sinh và tuyên truyền các quyền lợi của học sinh khi mua BHYT.

Đại biểu Hằng cũng cho rằng, dù luật đã quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến đối tượng là học sinh tham gia mua BHYT, nhưng việc thực hiện chưa nghiêm do nhiều lý do chủ quan và khách quan. Do đó, sửa đổi, bổ sung luật lần này cần tiếp tục rà soát các tồn tại để quy định sao cho phù hợp.

Cùng với đó là nghiên cứu phương án để học sinh được tham gia BHYT hộ gia đình. Theo cách này, học sinh vừa được nhà nước hỗ trợ vừa được trừ vào mức đóng theo thứ tự, nâng mức hỗ trợ đóng từ ngân sách.

Đại biểu Châu Quỳnh Giao (Kiên Giang) đề xuất Nhà nước có thể cân nhắc tăng mức hỗ trợ ngân sách tối thiểu là 50% cho đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Ngoài ra, cần bổ sung thêm nhóm các hộ thoát nghèo vào danh sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.