Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chênh vênh bên mép 'vực' khi làm đường tỉnh lộ
VŨ HỘI
(PLO)- Nhiều hộ dân ở Đồng Nai đang "sống trong sợ hãi" vì căn nhà chênh vênh trên vách đất dựng đứng cao 10m sau khi đường tỉnh lộ được mở rộng.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Hơn hai tháng qua, 8 hộ dân xã Tân Lợi (Đồng Nai) phải sống trong cảnh lo lắng khi đơn vị thi công hạ cốt nền sâu để mở rộng tuyến tỉnh lộ ĐT.753 đi qua, từ đó tạo thành các vách đất dựng đứng sát nhà, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Theo ghi nhận của PV, đoạn đường thực hiện hạ cốt nền đường dài khoảng 1.000 m (đoạn thấp nhất khoảng 60 cm và đoạn cao nhất khoảng 8,5 m). Một số hộ dân tại đây bức xúc về việc căn nhà trước cao bằng đường mà nay cao hơn cả chục mét, lên xuống, đi lại rất khó khăn. Người dân rất bất an, hồi hộp, không dám ra trước nhà vì sợ không may té ngã xuống phía dưới và mong chính quyền các cấp xem xét, giải quyết khó khăn này. Theo người dân địa phương, tuyến đường cũ nằm trên quả đồi có cao độ tương đối ngang với nền nhà. Tuy nhiên khi nâng cấp, mở rộng đường, chủ đầu tư hạ cốt nền trung bình khoảng 5 m, nơi sâu nhất gần 10 m nên dẫn đến tình trạng hiện nay.
Căn nhà anh Võ Văn Trọn nằm chênh vênh bên bờ taluy dốc cao và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Anh cho biết việc làm đường như thế này khiến cuộc sống anh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên anh vẫn ủng hộ chủ trương của Nhà nước và mong sớm có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi tiếp nhận kiến nghị phản ánh của các hộ dân, phòng đã trực tiếp xuống khảo sát và xác định những phản ánh của người dân là đúng. Khi thi công đường ĐT.753, có hạ độ cao cốt nền đường gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. UBND xã đã làm việc với đơn vị chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, kiến nghị Sở Xây dựng để thống nhất giải pháp tốt nhất, hỗ trợ cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đoạn đường hạ cốt nền sâu khoảng gần 8m khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.
Căn nhà nằm chênh vênh bên bờ taluy, do dốc cao đường trơn trượt nên người dân phải trải lưới thép B40 mới có thể đi lại. Dự án có tổng chiều dài 13 km, đi qua các xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước (Đồng Nai). Điểm đầu từ ngã tư Sóc Miên (phường Bình Phước), điểm cuối giao nhau với đường Đồng Phú - Bình Dương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2025. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang được triển khai thi công. Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 được UBND tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai, phê duyệt đầu tư xây dựng vào ngày 27-12- 2023, với tổng mức vốn đầu tư 480 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Ngày 2-3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã có văn bản gửi sở, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nhiều nhà dân nằm trên cao khi làm đường ĐT.753.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý nhằm đảm bảo lối đi cho người dân, an toàn công trình theo đúng quy định của pháp luật.
(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, các sở ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra để lên phương án di dời các hộ dân chêch vênh mép 'vực' khi làm tuyến đường tỉnh lộ ĐT.753.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.