Nhiều hoạt động kỷ niệm 155 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

(PLO)-Long An đã tổ chức nhiều hoạt động hoạt động cho lễ kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 24 đến 26-10, tỉnh Long An đã long trọng tổ chức kỷ niệm 155 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Các hoạt động được tổ chức tại ]khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ) và khu vực Xóm Nghề (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An).

Lễ kỷ niệm là hoạt động thường niên của tỉnh nhằm tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, cũng là dịp đón tiếp người dân từ khắp nơi về dự lễ, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Long An.

Nguyễn Trung Trực 51.jpg
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: HD

Ngày 25-10, đến dự lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, huyện Tân Trụ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Long An và đông đảo người dân.

Nguyễn Trung Trực (20).jpg
Hoạt cảnh văn nghệ tái hiện lại sự tài giỏi võ nghệ và lòng yêu nước của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh:HD

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sinh ra và lớn lên tại Xóm Nghề (nay thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức). Từ nhỏ, ông nổi tiếng là người khí khái, giỏi võ nghệ và có lòng yêu nước.

Khi tỉnh Định Tường rơi vào tay Pháp, người dân miền Nam, trong đó có Nguyễn Trung Trực đứng lên chống giặc.

Nguyễn Trung Trực 52.jpg
Hoạt động văn nghệ tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo. Ảnh: HD

Nguyễn Trung Trực lãnh đạo nghĩa binh đốt cháy chiến hạm Hy Vọng của Pháp trên vàm Nhựt Tảo, lập nên chiến công rực rỡ. Ông tiếp tục lãnh đạo nghĩa quân đánh Pháp, trong đó có trận công đồn tại Rạch Giá, Kiên Giang khiến quân thù khiếp sợ.

Sau đó, bằng thủ đoạn bắt mẹ ông và người dân làm con tin để uy hiếp, giặc Pháp buộc ông phải nộp mình. Chúng xử tử ông vào ngày 12-9 năm Mậu Thìn.

Nguyễn Trung Trực (12).jpg
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được người dân Long An và cả nước tôn kính. Ảnh:HD

Tinh thần yêu nước và sự hy sinh anh dũng của Nguyễn Trung Trực có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước của dân tộc ta. Tấm gương của ông được người dân Long An nói riêng và cả nước nói chung tôn kính.

Nguyễn Trung Trực (24).jpg
Nguyễn Trung Trực (36).jpg
Nguyễn Trung Trực (50).jpg
Nguyễn Trung Trực (26).jpg
Các hoạt động biểu diễn võ thuật, lân –sư – rồng tại lễ kỉ niệm

Năm nay, ngoài lễ dâng hương được tổ chức trang trọng tại hai địa điểm trên, tỉnh Long An còn tổ chức nhiều hoạt động như biểu diễn võ thuật, lân – sư – rồng, không gian đờn ca tài tử, triển lãm trưng bày các sản phẩm OCOP của địa phương,…

Nguyễn Trung Trực (9).jpg
Bà Trần Thị Kía (78 tuổi) từ An Giang theo đoàn phục vụ thức ăn chay miễn phí tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo tại lễ kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh:HD
Nguyễn Trung Trực (11).jpg
Nhiều người dân trong tỉnh đến hỗ trợ phục vụ miễn phí nấu ăn tại khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo. Ảnh: HD
Nguyễn Trung Trực (14).jpg
Năm nay có khoảng 20 gian hàng phục vụ thức ăn chay và nước uống miễn phí tại Lễ kỷ niệm 155 năm ngày hy sinh của anh hùng Nguyễn Trung Trực
Nguyễn Trung Trực (38).jpg
Các sản phẩm oCop của tỉnh Long An được trưng bày tại hai khu di tích. Ảnh: HD

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.