Nhiều doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho người lao động hơn 10 tỉ đồng

(PLO)- BHXH TP.HCM cho biết mức lãi suất áp dụng từ ngày 1-1-2025 đối với các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 0,322%/tháng, lãi suất chậm đóng bảo hiểm y tế ở mức 0,493%/tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ BHXH TP.HCM, đến cuối tháng 2-2025, TP.HCM ghi nhận 14.831 doanh nghiệp nợ BHXH từ ba tháng trở lên. Nhiều đơn vị chậm đóng kéo dài với số nợ lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Đơn cử như một công ty xây dựng trên địa bàn quận Bình Thạnh chậm đóng 135 tháng với số tiền hơn 10 tỉ đồng; công ty xây dựng trên địa bàn quận 3 chậm đóng 17 tháng với số tiền hơn 48 tỉ đồng, một công ty chuyên kinh doanh phân bón trên địa bàn quận 1 chậm đóng 41 tháng với số tiền gần 10,5 tỉ đồng…

bảo hiểm xã hội.jpg
Người dân nhận bảo hiểm xã hội tại điểm chi trả. Ảnh: CTV

Theo khoản 3, Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người sử dụng lao động có hành vi chậm đóng, trốn đóng hoặc chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên phải thực hiện các nghĩa vụ, cụ thể:

Đóng đủ số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động;

Nộp thêm số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề, tính trên số tiền và thời gian chậm đóng;

Chịu xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội;

Nếu không thực hiện, theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để nộp số tiền chưa đóng cùng lãi suất vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

BHXH TP.HCM cho biết mức lãi suất áp dụng từ ngày 1-1-2025 đối với các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 0,322%/tháng, lãi suất chậm đóng bảo hiểm y tế ở mức 0,493%/tháng.

Mức lãi suất này căn cứ theo lãi suất thị trường liên ngân hàng và quy định của Ngân hàng Nhà nước. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, hạn chế tình trạng doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm kéo dài.

Theo Quyết định 60/2015 của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên sẽ bị tính lãi bằng hai lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Thông báo số 76 của BHXH Việt Nam nêu rõ lãi suất đầu tư từ Quỹ BHXH năm 2024 là 3,86%/năm, trong khi lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng ngày 31-12-2024 là 5,92%/năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.