Nhiều cầu bộ hành metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên sắp hoàn thành

(PLO)- Một số cây cầu bộ hành kết nối các nhà ga trên cao thuộc tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên đã thành hình, công nhân đang tích cực thi công hoàn thành các cầu bộ hành trước Tết Nguyên đán 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết, các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các cây cầu bộ hành metro số 1, nhằm hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024.
Cầu bộ hành metro số 1 đã cơ bản hoàn thành

Video: Nhiều cầu bộ hành metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên sắp hoàn thành.

Ghi nhận của PV PLO, tại ga khu Công nghệ cao và ga Bình Thái, TP Thủ Đức các cây cầu bộ hành nối liền với nhà ga trên tuyến metro số 1 đã thành hình. Các dầm cầu kết nối đã cơ bản hoàn thành.

cau-bo-hanh1-3866.jpg
Cầu bộ hành tại ga Bình Thái đã gần hoàn thành. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Công nhân tích cực thi công những hạng mục hoàn thiện, trang trí, lan can cầu thang lên cầu bộ hành. Công nhân cũng đang dần hoàn thiện phần mái che, lát gạch cho hai cây cầu tại ga Bình Thái và ga khu Công nghệ cao.

Còn lại 3 cây cầu bộ hành tại ga Tân Cảng, ga Rạch Chiếc, ga Phước Long đang được nhà thầu tích cực thi công, trên công trường khá sôi động được triển khai thành nhiều hạng mục. Công nhân đang vận chuyển những dầm cầu và ống dạng lớn đến và chuẩn bị cho công tác gác dầm trong thời gian tới.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, nhà thầu cũng dựng những hàng rào chắn, biển báo giảm tốc để cảnh báo cho người dân tránh lưu thông vào khu vực đang thi công.

cau-bo-hanh3-4782.jpg
Ga khu Công nghệ cao đang thực hiện phần mái che. Ảnh: HOÀNG HIẾU
cau-bo-hanh8-6481.jpg
Mỗi cây cầu bộ hành có chiều dài khoảng 80 m. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Đẩy nhanh tiến độ metro số 1

MAUR cho biết, các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, cố gắng sẽ lắp đặt hoàn thiện cầu bộ hành trước Tết Nguyên đán 2024.

cau-bo-hanh
Phối cảnh cầu bộ hành metro số 1 trong tương lai. Ảnh: MAUR

Như vậy, dự kiến các cầu bộ hành khác sẽ tiến hành gác dầm tại các ga như sau: ga Bình Thái (12-2023), ga Phước Long và Rạch Chiếc (1-2024) và ga Tân Cảng (2-2024).

Theo MAUR, bên cạnh các công tác thi công hoàn thiện các nhà ga, phương án kết nối với metro số 1, chủ đầu tư cũng đang thực hiện nhiều nhóm công việc để có thể chạy chính thức tuyến metro số 1 vào tháng 7-2024.

Hiện nay các nhà thầu vẫn đang chạy thử nghiệm, đào tạo kỹ thuật viên lái tàu, nhân viên phụ trách vé, nhân viên nhà ga... Tất cả đang được triển khai đồng bộ.

cau-bo-hanh22-6222.jpg
Tại ga Rạch Chiếc, các dầm cầu đang được nhà thầu vận chuyển để thi công. Ảnh: HOÀNG HIẾU
cau-bo-hanh10-8580.jpg
Ga Phước Long cũng có rất nhiều công nhân đang thi công. Ảnh: HOÀNG HIẾU
Tại ga Tân Cảng, cũng đã hình thành lối đi lên của cầu bộ hành. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Tại ga Tân Cảng cũng đã hình thành lối đi lên của cầu bộ hành. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Cầu bộ hành tại các nhà ga có tổng chiều dài khoảng 80 m, được chia thành 3 nhịp cầu với độ dài là 32 m, 26 m và 22 m. Mỗi nhịp cầu bao gồm 2 phiến dầm với tải trọng từ 46 tấn đến 75 tấn.

Cầu bộ hành cũng là lối thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc cháy nổ tại các nhà ga. Đặc biệt, cầu bộ hành có kiến trúc đẹp mắt, tạo điểm nhấn cho tuyến đường trên cao trong TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm