Nhật có thay đổi đường lối hòa bình tích cực?

(PL)- Ngày 1-2, Mỹ, Pháp, Anh và nhiều nước đã lên án phiến quân Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) xử tử con tin Nhật Kenji Goto, 48 tuổi.

Đây là con tin Nhật thứ hai bị hành hình. Tên đao phủ cho rằng Kenji Goto bị xử tử để trừng phạt Nhật tham gia cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

Các nhà phân tích nhận định từ lâu Nhật đã tránh dính líu đến “thùng thuốc súng” Trung Đông, Nhật không tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo và Nhật cũng đứng ngoài hoạt động trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Ấy vậy mà Nhật vẫn trở thành mục tiêu của bọn khủng bố. AFP ghi nhận tình thế bây giờ đã thay đổi, đường lối hòa bình không còn bảo vệ được Nhật nữa.

GS Tomoaki Iwai ở Đại học Nhật Bản nhận định: “Người ta cứ nghĩ Nhật không có gì quan trọng với Trung Đông và Nhà nước Hồi giáo cũng chẳng quan tâm đến Nhật. Bây giờ thì họ nhận ra bọn khủng bố ở khắp nơi và có thể nhắm bất kỳ mục tiêu nào”.

Từ khi cầm quyền vào cuối năm 2012, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đến thăm hơn 50 nước trong vòng hai năm và giải thích lại hiến pháp để tạo điều kiện cho lực lượng phòng vệ can thiệp ngoài biên giới Nhật trong khuôn khổ phòng vệ tập thể. Nhiều ý kiến lo ngại Nhật sẽ sa đà vào các cuộc xung đột rối rắm ở xa nước Nhật. Hai vụ xử tử con tin Nhật có thể biến lo ngại này thành sự thật.

GS Takehiko Yamamoto ở Đại học Waseda (Nhật) nhận xét: “Vụ khủng hoảng con tin này là cơn sốc nặng đối với người Nhật. Nhiều người cho rằng Nhật nên hành xử kín đáo hơn thay vì can thiệp vào các vấn đề quốc tế có thể gây nguy hiểm đến tính mạng công dân Nhật”.

Dù vậy, ngày 1-2, Thủ tướng Shinzo Abe đã xúc động tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn khủng bố… Nhật quyết tâm chịu trách nhiệm liên đới với cộng đồng quốc tế đấu tranh chống khủng bố”.

GS Takehiko Yamamoto cho rằng Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tiếp tục duy trì chính sách hòa bình tích cực nhưng sẽ dịu giọng hơn và nhấn mạnh đến góc độ phi quân sự trong đường lối ngoại giao Nhật.

GS Tomoaki Iwai lưu ý vụ khủng hoảng con tin Nhật xảy ra khi Thủ tướng Shinzo Abe công du Trung Đông và đã cam kết viện trợ 200 triệu USD ủng hộ các nước chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo. Sau đó Nhật mới nói lại là 200 triệu USD được dùng cho mục đích nhân đạo. Nhiều nhà bình luận cho rằng Nhật chưa có kinh nghiệm trong quản lý khủng hoảng ở Trung Đông.

Chuyên gia Robert Dujarric ở Đại học Temple (Mỹ) nhận định khác. Ông cho rằng đơn giản là Nhật giàu nên Nhà nước Hồi giáo muốn bắt cóc công dân Nhật để tống tiền, vả lại dù gì Nhật cũng là đồng minh của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.