Nhật Bản tuyển thực tập sinh hộ lý với mức lương hơn 31,5 triệu đồng/tháng

(PLO)-  Nhật Bản tuyển thực tập sinh điều dưỡng với mức lương từ 185.000 yên/tháng (khoảng 31,5 triệu đồng/tháng).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐ-TB&XH (nay là Bộ Nội vụ) và Hiệp hội Phi lợi nhuận We Are Asian (WAA) về việc tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc trong ngành hộ lý tại Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) đã có thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên năm 2025.

Theo đó, chương trình dự kiến tuyển 50 thực tập sinh điều dưỡng sang Nhật Bản làm việc, chia thành nhiều đợt. Trong đó, đợt 1 sẽ tuyển 20 người. Phạm vi tuyển chọn trên toàn quốc, thời gian nhận hồ sơ kéo dài đến hết tháng 6-2025.

Các ứng viên trúng tuyển sẽ sang Nhật Bản thực tập trong 3 năm tại các viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc sức khỏe là đối tác của Hiệp hội Phi lợi nhuận We are Asian (WAA). Ứng viên đăng ký từ đủ 19 đến dưới 35 tuổi, đã tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng từ hệ trung cấp trở lên.

Ngoài ra, ứng viên phải có thị lực tối thiểu 7/10 (có kính), không mù màu, không xăm hình và chưa từng tham gia các chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản.

thực tập sinh.jpg
Người lao động đến tìm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM. Ảnh minh họa: HẢI NHI

Trước khi sang Nhật, ứng viên được hỗ trợ chi phí đào tạo tiếng Nhật lên đến 8 tháng (15.000 yên/tháng), lệ phí thi tiếng Nhật (5.000 yên/lần, tối đa 3 lần), chi phí khám sức khỏe, visa, ký túc xá, sinh hoạt phí (10.000 yên/tháng) và vé máy bay. Cạnh đó, nếu thực tập sinh đạt chứng chỉ tiếng Nhật N3 sau 8 tháng đào tạo sẽ được thưởng 10.000 yên.

Khi sang Nhật, ứng viên nhận trợ cấp tập huấn 70.000 yên trong tháng đầu tiên và mức lương hấp dẫn 185.000 yên/tháng (khoảng 31,5 triệu đồng) trong hai năm đầu, tăng lên 194.000 yên/tháng (khoảng 33 triệu đồng) vào năm thứ ba (chưa bao gồm phụ cấp, làm thêm và các khoản hỗ trợ khác).

Mức lương trên được tính theo mức lương tối thiểu của từng vùng tại Nhật Bản và chưa bao gồm các khoản phụ cấp, lương làm thêm, tiền thưởng hay hỗ trợ khu vực thành thị. Sau khi hoàn thành chương trình và trở về nước, thực tập sinh sẽ được hỗ trợ tiền vé máy bay.

Ứng viên tham gia chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, Nhật Bản cũng như các điều khoản trong hợp đồng thực tập. Sau khi hoàn thành chương trình, ứng viên có trách nhiệm trở về nước đúng thời hạn.

Trong trường hợp tự ý chấm dứt chương trình đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam trước thời hạn, ứng viên phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí mà Hiệp hội Phi lợi nhuận We are Asian đã chi trả kể từ khi bắt đầu tham gia chương trình.

Ngoài ra, trong thời gian thực tập tại Nhật Bản, ứng viên có trách nhiệm đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hộithuế theo quy định của pháp luật Nhật Bản.

Bạn đọc có thể xem chi tiết về chương trình tuyển thực tập sinh điều dưỡng sang Nhật Bản mà Trung tâm Lao động ngoài nước ra thông báo TẠI ĐÂY.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.