Nhật Bản đã chuyển đủ 2 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam

(PLO)- Sáng nay 600.000 liều vaccine do Nhật Bản cung cấp đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Sáng nay 9-7, chuyến bay của Hãng hàng không All Nippon Airways đã vận chuyển lô vaccine AstraZeneca gồm 600.000 liều do Nhật Bản cung cấp đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Số vaccine này được bảo quản trong 10 thùng đặc chủng RKN, nhận tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất. Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, lô vaccine này được đưa về kho lưu trữ.

Trước đó, rạng sáng ngày 2-7, chuyến bay số hiệu NH833 của Hãng hàng không All Nippon Airways, Nhật Bản đã vận chuyển 4000.000 liều vaccine do Nhật Bản cung cấp thêm Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

600.000 liều do Nhật Bản cung cấp đã đến sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 9-7. Ảnh: CT

Tổng cộng, Chính phủ Nhật Bản đã chuyển cho Việt Nam gần 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 theo hình thức viện trợ không hoàn lại.

Trước đó, ngày 15-6, Chính phủ Nhật Bản đã ký công hàm trao đổi với Chính phủ Việt Nam cung cấp vaccine phòng chống COVID-19.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ, việc cung cấp vaccine lần này được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Việt Nam. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với các nước liên quan và các tổ chức quốc tế để thực hiện viện trợ theo nhiều hình thức khác nhau nhằm sớm khống chế được dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm