Nhận xét của Kiatisak về tuyển Việt Nam đã lỗi thời

(PLO)- Kiatisak cho rằng tuyển Việt Nam ở những lúc bay cao nhất là những lúc Thái Lan dễ đánh bại nhất.

Ngay sau trận thắng UAE của Việt Nam, HLV Kiatisak cho rằng hãy chờ lúc Việt Nam đang ở trên mây thì đánh bại. Kiatisak hiểu rất rõ cầu thủ Việt Nam, những lúc họ tự tin nhất cũng là những lúc họ dễ bị đánh bại dễ nhất.

Tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt đi.

Trả lời tờ Bangkok Post hôm thứ Bảy vừa qua sau khi Thái Lan thua ở Bukit Jalil còn Việt Nam thắng UAE lên ngôi đầu bảng, Kiatisak nói rất nhiều: “Hãy để cho Việt Nam lên cao, bởi những lúc họ bay cao là những lúc họ mất cảnh giác nhất và Thái Lan đã hạ gục họ trong những khoảnh khắc như thế”.

Kiatisak nói không sai về đặc trưng tính cách của cầu thủ Việt Nam nhưng tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo thì mọi chuyện lại khác, không có sự hài lòng chính mình.

Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đâu đó vẫn còn sự hài lòng chưa đúng chỗ, đó là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, khi đã dẫn 2-0 rồi để Malaysia san bằng 2-2, đó không phải là Malaysia hay lên mà cái chính là tuyển Việt Nam đã bắt đầu tự mãn và trả giá.

Tuy nhiên, kể từ sau trận đó, HLV Park Hang-seo đã làm được những cuộc cách mạng cho tuyển Việt Nam, không bao giờ thỏa mãn với chính mình và luôn biết tôn trọng đối thủ.

HLV Park Hang-seo là người rất tinh tế qua những lần trả lời với báo chí Thái Lan mỗi khi đối đầu. Ngày tham dự King’s Cup 2019 ông đã hóa giải được tính đối đầu để rồi vào trận, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan. Cuộc họp báo sau trận đấu đó, chính ông đã nói rằng Thái Lan và Việt Nam là những đội mạnh nhất Đông Nam Á, đối thủ này thách thức đối thủ kia và vượt qua chính mình, đó mới là điều hấp dẫn.

Kiatisak vốn luôn rất hay tâng bốc tuyển Việt Nam nhưng vào trận thì Thái Lan nỗ lực tột bậc để đánh bại tuyển Việt Nam. Nhưng tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã không còn để đối thủ ru ngủ nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.