Nhận quá số lượng người học trong một lớp có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

(PLO)-  Phạt tiền từ 5-10 đồng nếu cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận quá số lượng người học so với quy mô từ 50% trở lên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2022 (có hiệu lực kể từ ngày 12-12-2022) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, quy định mới tại Nghị định 88 đã có sự thay đổi về mức phạt đối với hành vi bố trí lớp học vượt quá sĩ số quy định.

Cụ thể, Điều 14, Nghị định 88 quy định mức phạt tiền đối với hành vi bố trí số lượng người học vượt quá quy mô lớp học như sau:

- Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng khi vượt quá quy mô lớp học từ 30% đến dưới 50%.

- Phạt tiền từ 5-10 đồng khi vượt quá quy mô lớp học từ 50% trở lên.

Theo quy định cũ tại Nghị định 79/2015 thì nếu bố trí số lượng người học trái quy định, cơ sở đào tạo sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng khi vượt quá mức quy định dưới 15%; Từ 3-5 triệu đồng khi vượt quá mức quy định từ 15% đến dưới 30%; Từ 5-10 triệu đồng khi vượt quá mức quy định từ 30% trở lên.

Theo quy định tại Điều 2, Thông tư 07/2017 của Bộ LĐ-TB&XH quy định quy mô lớp học: Lớp học lý thuyết không quá 35 học viên, học sinh, sinh viên. Lớp học thực hành, tích hợp không quá 18 học viên, học sinh, sinh viên đối với nghề bình thường; không quá 10 học viên, học sinh, sinh viên đối với ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quyết định số học viên, học sinh, sinh viên cụ thể của lớp học, đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng ngành, nghề.

Theo quy định tại Điều 5, Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định, cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Trường trung cấp; Trường cao đẳng.

Như vậy, kể từ 12-12-2022 cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào nhận quá số học viên, học sinh, sinh viên cho phép trong một lớp có thể sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm