Nhận lương 30 triệu đồng/tháng khi làm thực tập sinh tại Nhật

(PLO)- Nhiều công ty ở Nhật Bản tuyển thực tập sinh với thu nhập từ 28-30 triệu đồng/tháng, kèm đào tạo tiếng Nhật miễn phí, không yêu cầu tay nghề...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) đã ra thông báo về chương trình tuyển dụng thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Cụ thể, một công ty tại Tokyo và các vùng lân cận đang tuyển dụng thực tập sinh nam (tuổi 18-32), có trình độ tốt nghiệp cấp 2 trở lên hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông làm việc trong lĩnh vực trang trí nội thất. Công việc này không yêu cầu tay nghề, nhưng đòi hỏi ứng viên cần có sức khỏe tốt, siêng năng và chịu khó.

Sau khi vượt qua phỏng vấn và ký hợp đồng với công ty, thực tập sinh sẽ được hỗ trợ hàng tháng số tiền 6 triệu đồng trong thời gian học tiếng Nhật và học nghề tại Việt Nam. Ngoài ra, công ty cũng cam kết cung cấp chương trình đào tạo nghề, tiếng Nhật và chỗ ở miễn phí trước khi thực tập sinh nhập cảnh vào Nhật Bản.

Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, khung giờ: 8 giờ 30 đến 17 giờ 30, nghỉ trưa một tiếng. Thứ bảy và chủ nhật nghỉ, nếu làm việc vào những ngày này sẽ được tính tăng ca.

thực tập sinh tại Nhật.jpg
Mức thu nhập cho thực tập sinh nam từ 30 triệu VNĐ mỗi tháng trở lên. Ảnh minh họa: HẢI NHI

Mức thu nhập cho thực tập sinh tại Nhật từ 30 triệu đồng mỗi tháng trở lên. Sau khi hoàn thành hợp đồng 3 năm, người lao động sẽ nhận lại tiền bảo hiểm xã hội từ 80 đến 100 triệu đồng. Hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm và có thể được gia hạn thêm 2 hoặc 5 năm với tổng chi phí đóng là 60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một công ty khác cũng tuyển dụng thực tập sinh là nữ (tuổi từ 18-35, có trình độ tốt nghiệp cấp 2 trở lên) trong lĩnh vực chế biến thực phẩm tại Nagasaki.

Công việc này yêu cầu thực tập sinh không được có hình xăm, cần có sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó và được tham gia các loại hợp đồng và được đào tạo tiếng Nhật miễn phí trong thời gian từ 4 đến 6 tháng.

Mỗi năm, thực tập sinh sẽ có khoảng 100 ngày nghỉ. Trong tháng đầu tiên khi đến Nhật, các thực tập sinh sẽ nhận trợ cấp 60.000 yên, tương đương khoảng 12 triệu đồng, làm việc trong môi trường tiệt trùng sạch sẽ với nhiệt độ ổn định.

Công việc chủ yếu là gia công thủy sản, bao gồm các công đoạn như rửa, phi lê (kỹ thuật lóc thịt lấy từ phần ngực theo suốt chiều dài trên thân cá hoặc thịt), sơ chế, cân trọng lượng và đóng gói. Thực tập sinh cũng sẽ có cơ hội làm tăng ca thường xuyên. Hiện tại, đã có hơn 80 thực tập sinh người Việt Nam đang làm việc tại đây.

Mức thu nhập cho thực tập sinh nữ từ 28 triệu đồng mỗi tháng trở lên. Sau khi hoàn thành hợp đồng 3 năm, người lao động sẽ nhận lại tiền bảo hiểm xã hội từ 80 đến 100 triệu đồng. Tổng chi phí tham gia chương trình là 80 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.