Nhận bản án 1.050 năm tù vì hãm hiếp con gái riêng của vợ

(PLO)- Do người này iên tục hãm hiếp con gái riêng của vợ suốt hai năm nên phải nhận mức án 1.050 năm tù.

Hôm 27-1, tòa án ở Malaysia đã kết án một người đàn ông 1.050 năm tù vì tội hãm hiếp con gái riêng của vợ mình 105 lần trong thời gian hai năm, đài Chanel News Asia đưa tin.

Thẩm phán M Kunasundary đã tuyên phạt người đàn ông được giấu tên này 10 năm tù giam và hai lần chịu đòn roi cho mỗi tội danh hiếp dâm. Do ông này đã hiếp dâm bé gái đến 105 lần nên bản án sẽ được nhân lên thành 1.050 năm tù.

Bà Kunasundary cho biết hành vi phạm tội của người đàn ông này không chỉ nghiêm trọng mà còn đáng ghê tởm. Ông ta đã hủy hoại tương lai của một đứa trẻ 12 tuổi.

Cha dượng nhận bản án 1.050 năm tù vì hãm hiếp con gái riêng của vợ. Ảnh minh họa: MEDIACORP/CNA

Người cha dượng thất nghiệp bị buộc tội loạn luân vì đã hãm hiếp con gái riêng của vợ mình tại một ngôi nhà ở khu vực Sungai Way, bang Selangor từ ngày 5-1-2018 cho đến ngày 24-2-2020.

Phó công tố viên Nurul Qistini Qamarul Abrar trước đó đã thúc giục tòa án áp dụng mức án giam giữ nặng nề và đánh đòn với mức tối đa đối với bị cáo.

“Nạn nhân trong vụ án này mới chỉ 12 tuổi khi bị hiếp dâm lần đầu. Sau đó, cô bé đã bị hãm hiếp 105 lần trong vòng hai năm. Với tư cách là cha dượng của nạn nhân, lẽ ra ông ta phải có trách nhiệm bảo vệ nạn nhân. Tuy nhiên, ông ta lại hủy hoại giá trị của cô bé. Hành động của ông ta sẽ gây ra tổn thương suốt đời cho nạn nhân" - ông Abrar nói.

Người đàn ông không có đại diện và cũng không kháng cáo bản án.

Cha mẹ ruột của nạn nhân đã ly hôn vào năm 2015. Mẹ cô bé sau đó tái hôn vào tháng 11-2016. Trong thời gian xảy ra sự việc, chỉ có cô bé và cha dượng  ở nhà. Cô bé cũng không dám nói với ai về việc bị hiếp dâm do đã bị cha dượng đe dọa.

Cô bé hai năm sau mới dám tiết lộ sự việc sau khi mẹ cô đưa cô và em gái đến ở nhà dì.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.