Nhạc sĩ Đỗ Bảo nói về lý do chọn TP.HCM để mở đầu Live Concert

(PLO)- Nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết, anh sẽ xây dựng chương trình âm nhạc để cho khán giả TP.HCM khi xem có thể thấy có chút gì đó về mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, nhạc sĩ Đỗ Bảo, tác giả của ca khúc Những bức thư tình nổi tiếng đã chính thức công bố Live Concert Đỗ Bảo & Friends -Một mình bao la.

Theo đó, Một mình bao la sẽ diễn ra trong hai đêm tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) ngày 11-11 và Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) ngày 25-11.

Tại buổi gặp gỡ báo chí công bố về Live Concert Một mình bao la, trả lời câu hỏi về việc chọn TP.HCM là nơi đầu tiên thực hiện Live Concert của mình, nhạc sĩ Đỗ Bảo bày tỏ, khán giả của anh không quá đông đảo, nhưng mà những người đã yêu âm nhạc của anh dù ở thành phố nào họ cũng sẽ có tình yêu đó. Anh cũng tâm sự, TP.HCM là ‘một thành phố không ít kỷ niệm' với mình.

do-bao-chon.jpg
Nhạc sĩ Đỗ Bảo (giữa) trả lời câu hỏi của báo chí.

“10 năm trước tôi làm liveshow ở Hà Nội thì năm nay bất luận thế nào... tôi muốn TP.HCM là nơi đầu tiên”- anh nói.

Anh cũng cho biết, khi chọn TP.HCM là nơi đầu tiên của chương trình là một vấn đề cực kỳ lớn. Trong đó gồm kế hoạch di chuyển dàn nhạc, kế hoạch xây dựng chương trình âm nhạc để cho khán giả TP.HCM khi xem có thể thấy có chút gì đó về mình.

Dù vậy, anh cũng cho biết bản thân có một cái niềm tin len lỏi và thường trực, chưa bao giờ đứt quãng trong lòng rằng những gì mình nhặt nhạnh và chắt lọc lại giống sẽ như là một cái món quà quý giá nhất của cuộc đời.

“Mình mang đến, mình gửi đến, mình trao đến với một tâm thế rất là tâm huyết, tôi tin rằng âm nhạc sẽ chạm đến trái tim mọi người”- anh bày tỏ.

Trả lời về tên gọi của Live Concert, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết, đây cũng là tên một ca khúc mới nằm trong chương trình. Theo anh, Một mình bao la mang hàm ý khơi gợi cả những suy tư cùng cảm hứng đẹp về con người giữa bao la đời sống, bao la cảm xúc.

Một mình bao la cho con người góc nhìn thưởng ngoạn trải nghiệm cuộc đời cùng thiên nhiên yêu đó. Đó cũng là yêu và sống trong đời sống, bên bạn bè và bao người, nhưng có thể thu nhận và dâng hiến hết cái tôi một mình nhỏ bé này cho điều gì to lớn, bao la nhất theo quan niệm của mỗi người.

Trong đêm nhạc của anh, khán giả sẽ được thưởng thức âm nhạc với sự thể hiện của Thanh Lam, Hà Trần, Tấn Minh, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh.

Ngoài ra, một số nhân tố mới mẻ cũng được anh đưa vào như Uyên Linh, Trung Quân, Hoàng Dũng, Lân Nhã...Sự xuất hiện của những nhân tố này được anh giải thích là để cho chương trình trở nên sinh động hơn.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh là một trong những nhạc sĩ giàu sức sáng tạo của âm nhạc Việt Nam đương đại. Bắt đầu sáng tác từ khi còn rất trẻ, đến nay đã sở hữu "gia tài" hàng trăm ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc được yêu thích bởi đông đảo khán giả nhiều thế hệ.

Đỗ Bảo giành được rất nhiều giải thưởng cá nhân khác nhau trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình. Năm 2002, album Nhật thực mà anh trực tiếp hòa âm phối khí được VTV chọn là Sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2002. Anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên giành cú đúp tại Giải thưởng âm nhạc Cống hiến với Album của nămNhạc sĩ của năm vào năm 2009 với album Thời gian để yêu. Anh lập lại thành tích này vào năm 2014 với album Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta (2013).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.