Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng qua đời

(PLO)- Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng đã từ giã cõi tạm vào sáng nay. Ông là tác giả bài thơ thiếu nhi "Mùa lúa chín" in trong sách giáo khoa, được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc thành công "Em đi giữa biển vàng" ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng đã viết 23 đầu sách từ truyện ngắn, tiểu thuyết đến thơ... Trong đó có bài thơ thiếu nhi Em đi giữa biển vàng, tiểu thuyết Nước mắt một thời (NXB Hội Nhà văn, 2009) là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông.

Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng

Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng

Bài thơ "Mùa lúa chín" của ông được đưa vào sách giáo khoa, được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ thành ca khúc nổi tiếng “Em đi giữa biển vàng” ghi dấu ấn trong lòng người trẻ qua nhiều thế hệ: "Em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Hương lúa chín thoang thoảng bay...".

Sau một thời gian lâm bệnh ông đã khép lại hành trình một đời người vào lúc hơn 5 giờ sáng nay (25-9), hưởng thọ 83 tuổi.

Vĩnh biệt nhà văn, nhà thơ... Nguyễn Khoa Đăng.

Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng sinh ngày 1 tháng 9 năm 1941 (theo giấy tờ), thật ra ông sinh năm 1940 tại Thái Bình. Bút danh: Phạm Hoàng Xá, Vương Thân. Nhà văn từng trải qua công việc dạy học, biên tập sách báo ở Hội Văn nghệ Thái Bình, Hội Văn nghệ Kiên Giang rồi Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Kiên Giang.

Tác phẩm đã xuất bản:

1. Khói đốt đồng, tập truyện ngắn, NXB Kiên Giang, 1981

2. Nước xanh biêng biếc, tập truyện ngắn, NXB Thanh Niên, 1986

3. Chuyện riêng của Cẩm Lình,truyện dài, NXB Kiên Giang, 1987

4. Trò hề, tập truyện vui, NXB Kiên Giang, 1991

5. Nghiệt ngã một chuyện tình, NXB Thanh Niên,1990

6. Ngõ tre rì rào, truyện vừa, NXB Quân đội nhân dân, 1991

7. Tình yêu một thuở, tập truyện ngắn, NXB Thanh Niên, 1991

8.Người bị cáo bên hồ Uyên Ương, NXB Thanh Niên, 1993,1995

9. Cài hoa vào quá khứ,tạp văn, NXB Trẻ, NXB Thanh Niên, tái bản 12 lần vào các năm 1996,1998, 2000

10. Trăm Nỗi éo le, truyện trắc nghiệm tâm lý, NXB Phụ Nữ, 2 tập, bút danh Vương Thân, 1996,1998

11. Khóc cười trước vành móng ngựa, tạp văn, NXB Trẻ, 1998

12. Ông “Hòa Bình”, truyện danh nhân, NXB Kim Đồng, 2002

13. Cảnh ngứa mắt chốn đông người, tập truyện trắc nghiệm tâm lý, NXB TP Hồ Chí Minh, 2006

14. Những mẩu chuyện sư phạm, NXB Giáo Dục in 2 lần vào các năm 2007, 2008

15. Vẽ lại chân dung cụ tổ, tập truyện ngắn, NXB Văn học, 2008

16. Nước mắt một thời, tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn, 2009

17. Hoàng hôn lạnh, tiểu thuyết, NXB Đại học Công nghiệp TP HCM, 2011

18. Chim Mặt Người, truyện dài, NXB Kim Đồng, 2011

19. Nắng quái chiều hôm, tiểu thuyết, 2012

20. Đội nón cho cây,thơ viết cho thiếu nhi, NXBTrẻ, 2004

21.Bài hát đâu chỉ là nốt nhạc, Kịch bản phim truyện, Xí nghiệp phim Tổng hợp, 1986

22.Giai điệu xanh, kịch bản phim truyện Xí nghiệp phim Tổng hợp, 1987

Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng. Ảnh: NGUYỄN TÝ

Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng. Ảnh: NGUYỄN TÝ

Và hàng nghìn bài báo xuất hiện cố định hàng tuần trong các chuyên mục Trao đổi, Tâm tình… trên báo Kiến thức Gia đình với bút danh Thương Việt, Thạch Thảo từ năm 2005 …

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.