Nhà văn Chu Lai: Để phụ nữ hy sinh là tội ác

(PLO)-  Để phụ nữ phải hy sinh là tội ác. Tại sao những người được coi là phái đẹp lại không được nâng niu, trân trọng, được cánh mày râu che chở.

Vào ngày 17-10, nhà văn Chu Lai sẽ xuất hiện trên sân khấu chương trình Hoa cúc vàng tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô. 

Đêm nhạc là món quà đặc biệt để mỗi người chia sẻ tình cảm yêu thương nhất với những người phụ nữ.

Trước thềm buổi biểu diễn, nhà văn đã có những chia sẻ trái chiều xung quanh quan điểm của đạo diễn Lê Hoàng khi cho rằng thấy nhục khi để phụ nữ phải hy sinh.

Cụ thể, đạo diễn Lê Hoàng nêu quan điểm: "Tôi không dám đại diện cho bất cứ ai hết. Tôi nhục cho mình. Tại sao những người phụ nữ cứ phải hy sinh mới là tốt? Tại sao họ cứ nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn vui chơi, nhịn đủ thứ cho chồng, cho con thì mới được đề cao? Phụ nữ cũng có một cuộc đời như đàn ông, đã thế do giới tính, họ còn gặp khó khăn hơn đàn ông rất nhiều trong mọi mặt. Họ phải có quyền sung sướng, quyền hưởng thụ, quyền vui chơi hơn tất cả chúng ta thì mới đúng. Tại sao họ cứ “bị” phải hy sinh?”.

Về quan điểm này, nhà văn Chu Lai cũng thẳng thắn: Để phụ nữ phải hy sinh là tội ác. Tại sao những người được coi là phái đẹp lại không được nâng niu, trân trọng, được cánh mày râu che chở, làm những điều tốt đẹp cho họ mà bắt họ phải hy sinh, đó là một nghịch lý” - nhà văn Chu Lai nói.

Ông cũng cho rằng hy sinh là để người mà họ yêu thương được sung sướng, được hạnh phúc và phát triển chứ không phải để tạo ra những con người lười biếng và bê tha. Nếu như vậy thì là hy sinh mù quáng, là sai lầm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.