Nhà tù Côn Đảo được công nhận kỷ lục châu Á

(PL)- Nhà tù Côn Đảo (ảnh) do người Pháp xây dựng từ năm 1862 tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là Hệ thống di tích lịch sử nhà tù trên đảo lớn nhất.

Kỷ lục của Côn Đảo sẽ được công bố vào ngày 26-5 trong chương trình Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 22 tại khách sạn Rex (TP.HCM).

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục châu Á cũng sẽ trao chín kỷ lục châu Á khác cho Việt Nam gồm: Hang động khô dài nhất (Động Thiên Đường thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Quảng Bình), Địa đạo dài nhất (Địa đạo Củ Chi, TP.HCM), Cậu bé mù chơi được nhiều nhạc cụ nhất (Bùi Ngọc Tịnh, Khánh Hòa), Chùa bằng đồng lớn nhất (chùa Đồng, Quảng Ninh), Hành lang 500 vị La Hán dài nhất (chùa Bái Đính, Ninh Bình), Tượng Phật Thích Ca bằng đồng dát vàng lớn nhất (chùa Bái Đính, Ninh Bình), Tượng Chúa Ki Tô lớn nhất (Vũng Tàu), Tượng Phật Quán Thế Âm bằng hoa lớn nhất (chùa Linh Phước, Đà Lạt) và Sách độc bản Thi Vân Yên Tử lớn nhất.

Nhà tù Côn Đảo được công nhận kỷ lục châu Á ảnh 1

Ảnh: QT

Tại chương trình Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 22, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) sẽ công bố thành lập Trung tâm Sách kỷ lục Đông Dương của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia và công bố xác lập 33 kỷ lục Việt Nam của năm 2012. Trong đó, hai kỷ lục: Tiết mục xiếc Sức mạnh đôi tay của hai anh em Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp và tiết mục phổ nhạc ca khúc Xin làm lá bay theo nhiều thể loại nhất của nghệ sĩ Thanh Bạch sẽ được chọn trình diễn ngay buổi hội ngộ để Tổ chức Kỷ lục châu Á xem xét xác lập kỷ lục châu Á.

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.