Nhà thơ Giang Nam không được xem xét Giải thưởng Hồ Chí Minh

(PLO)- Bộ VH-TT&DL cho biết công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 2021 đã xong, các tác phẩm của nhà thơ Giang Nam đề nghị xem xét trong đợt kế tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, nguồn tin PLO cho biết Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật đối với nhà thơ Giang Nam.

Nhà thơ Giang Nam năm nay đã 93 tuổi. Ảnh: HL.

Nhà thơ Giang Nam năm nay đã 93 tuổi. Ảnh: HL.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị xem xét đặc cách tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật đối với nhà thơ Giang Nam. Nhà thơ Giang Nam đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp văn học của đất nước.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL xem xét, xử lý việc đề nghị xem xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đối với nhà thơ Giang Nam theo đúng quy định hiện hành.

Trả lời đề nghị của tỉnh Khánh Hòa, Bộ VH-TT&DL cho rằng công tác xét tặng các giải thưởng năm 2021 đến nay đã hoàn thành xong.

Theo Bộ VH-TT&DL, các tác phẩm, cụm tác phẩm của nhà thơ Giang Nam, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật trong đợt kế tiếp theo đúng quy định.

Cũng theo Bộ VH-TT&DL, công tác xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà Nước về văn học nghệ thuật được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 90-2014 và Nghị định số 133-2018 của Chính Phủ. Vì vậy các tác phẩm của nhà thơ Giang Nam không được xét đặc cách.

Liên quan đến văn bản của Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu các nội dung trả lời, hướng dẫn của Bộ VH-TT&DL để thực hiện hồ sơ đề xuất xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đối với nhà thơ Giang Nam đúng quy định.

Qua đó, sở kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan.

Nhà thơ Giang Nam, tên thật là Nguyễn Sung, sinh ngày 2-2-1929, tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông là tác giả của bài thơ nổi tiếng Quê hương,

Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa VI, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa II, III. Nhà thơ cũng từng giữ chức tổng biên tập báo Văn nghệ, chủ tịch Hội Văn nghệ Phú Khánh, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.